1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết gặp Philippines

Trọng Vũ

(Dân trí) - Những tưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ khó chịu Myanmar, nhưng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung lại dễ dàng giành thắng lợi 4-0, đoạt ngôi đầu bảng B.

Trước giờ bóng lăn, Myanmar được đánh giá là đối thủ khó chịu nhất của đội tuyển nữ Việt Nam từ đầu giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

Những tưởng đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng ngược lại đội bóng của HLV Mai Đức Chung lại có trận đấu khá nhàn nhã trước đối thủ.

Thắng đậm Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết gặp Philippines - 1

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu nhàn nhã trước Myanmar (Ảnh: VFF).

Bóng mới lăn 16 phút, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vươn lên dẫn trước, từ một tình huống mắc sai lầm của thủ môn đội Myanmar, tạo điều kiện cho Tuyết Dung dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, giúp đội tuyển nữ Việt Nam dẫn trước 1-0.

Sau đó, ưu thế trên sân vẫn nghiêng về phía đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 35, tiền vệ Tuyết Dung bị truy cản trái phép trong khu vực 16m50, và cho đội Việt Nam được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, chính Tuyết Dung thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp một, đội trưởng Huỳnh Như đón đường chuyền dài của trung vệ Chương Thị Kiều, lao xuống đối mặt với thủ môn đối phương, rồi sút bóng vào lưới, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Thắng đậm Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết gặp Philippines - 2

Giành vị trí nhất bảng, đội tuyển nữ Việt Nam gặp chủ nhà Philippines tại bán kết (Ảnh: VFF).

Sang hiệp 2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chủ động giảm tốc độ, trong khi Myanmar cũng chẳng buồn đẩy cao đội hình gây sức ép, vì đằng nào họ cũng đã có vé vào bán kết, vả lại dường như họ cũng không muốn sớm chạm mặt chủ nhà Philippines.

Không những không tìm được bàn gỡ, Myanmar còn thủng lưới thêm lần nữa ở phút 89. Người ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam trong tình huống này là Hải Yến, qua đó giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 4-0, chính thức giữ được ngôi đầu bảng A với 4 trận toàn thắng. 

Thành tích này đưa đội bóng của HLV Mai Đức Chung vào bán kết gặp chủ nhà Philippines (19h00 ngày 15/7), trong khi Myanmar sẽ gặp đội đầu bảng A Thái Lan (15h00 ngày 15/7). Các trận bán kết diễn ra trên sân Rizal Memorial tại Manila (Philippines).