1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Philippines và Thái Lan chờ tuyển nữ Việt Nam tại bán kết giải Đông Nam Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hai đội Philippines và Thái Lan đang tỏ ra chiếm ưu thế trong cuộc đua đến các chiếc vé vào bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, đồng thời họ đã sẵn sàng chờ đội nữ Việt Nam ở giai đoạn này.

Sau loạt trận vòng 5 bảng A diễn ra tối qua (10/7), Philippines đã chắc chắn giành vé vào bán kết. Đội này hiện có 12 điểm, hơn đội xếp thứ 3 trong bảng là Australia đến 5 điểm, trong khi bảng A chỉ còn một lượt đấu nữa là kết thúc.

U23 Australia (khác với các đội tuyển khác trong khu vực, Australia chỉ cử đội trẻ U23 tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2022) đã không còn khả năng đuổi kịp Philippines. Đội bóng nữ đến từ xứ Chuột túi về lý thuyết chỉ còn có thể đuổi kịp Thái Lan. Nhưng đó là về lý thuyết, trên thực tế khả năng này hầu như không thể xảy ra.

Philippines và Thái Lan chờ tuyển nữ Việt Nam tại bán kết giải Đông Nam Á - 1

Thái Lan đã sẵn sàng chờ đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á (Ảnh: SMM Sport).

Thái Lan hiện có 10 điểm, hơn Australia 3 điểm. Ở lượt trận cuối bảng A diễn ra vào ngày 12/7 tới đây, Thái Lan chỉ cần hòa Philippines (đội đã chắc chắn có vé đi tiếp) là vào bán kết. Đây không phải là nhiệm vụ quá tầm đối với đội bóng nữ đất Chùa Vàng.

Thứ hạng hiện tại của các đội thuộc bảng A có được sau khi Philippines đánh bại Indonesia 4-1, Thái Lan thắng Malaysia 4-0 và U23 Australia thắng Singapore 4-1 vào đêm qua.

Còn ở các trận đấu quan trọng nhất, mang tính bản lề để phân định thứ hạng của các đội tại bảng A diễn ra trong những ngày trước đó, Philippines từng thắng Australia 1-0 ở lượt đấu thứ nhất, sau đó Thái Lan hòa Australia 2-2 ở lượt đấu thứ 2.

Philippines và Thái Lan chờ tuyển nữ Việt Nam tại bán kết giải Đông Nam Á - 2

Đội nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho 2 trận đấu cuối vòng bảng (Ảnh: VFF).

Khả năng rất cao Thái Lan hoặc Philippines sẽ là đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết. Hiện tại, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đang đứng nhì bảng B với 6 điểm sau 2 lượt trận (bảng B ít hơn bảng A một đội, các đội ở bảng B cũng đá ít hơn các đội ở bảng A một trận).

Đội tuyển nữ Việt Nam cùng điểm với Myanmar, nhưng kém chỉ số phụ. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor Leste vào tối nay (11/7) và gặp Myanmar sau đây 2 ngày.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar vào ngày 13/7 tới sẽ mang ý nghĩa tranh chấp vị trí đầu bảng, đồng thời xác định đối thủ ở bán kết của đội tuyển Việt Nam, hoặc Thái Lan hoặc Philippines.