1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng 3-0 U17 Thái Lan, U17 Việt Nam giành vé dự giải châu Á

Hạo Minh

(Dân trí) - Với chiến thắng 3-0 trước U17 Thái Lan ở lượt cuối của vòng loại, U17 Việt Nam đã đứng đầu bảng F và giành suất chính thức tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Trước lượt cuối, U17 Thái Lan kém chỉ số phụ so với U17 Việt Nam nên đội khách đã nhập cuộc với sự quyết tâm cao, chủ động tổ chức tấn công về phía U17 Việt Nam. Dù vậy, U17 Thái Lan tổ chức tấn công không nhuần nhuyễn nên số cơ hội trước cầu môn của Đình Hải không nhiều.

Sau những phút đầu chệch choạc, U17 Việt Nam dần giành lại thế trận, tạo thế trận giằng co. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 20, U17 Việt Nam mở tỷ số trận đấu từ tình huống cố định. Công Phương thực hiện hoàn hảo cú sút phạt ở sát mép vòng cấm địa, bóng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Tissanu.

Thắng 3-0 U17 Thái Lan, U17 Việt Nam giành vé dự giải châu Á - 1

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỉ số (Ảnh: Tuấn Bảo).

Bàn thắng giúp các cầu thủ U17 Việt Nam thêm tự tin. Phút 25, Lê Phát chọc khe tinh tế cho Long Vũ băng xuống nhận bóng. Số 16 của U17 Việt Nam đi bóng vượt qua thủ thành Tissanu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Hai bàn thua khiến các cầu thủ U17 Thái Lan hoang mang, khó khăn càng thêm khó khăn với đội khách. Tranh thủ thời cơ, U17 Việt Nam đẩy mạnh tấn công và có được bàn thắng thứ ba ở phút 39. Đức Thiện với một cú sút quyết đoán ở đầu vòng cấm địa đưa bóng đi sát cột dọc trái vào lưới, Tissanu tiếp tục chỉ biết đứng nhìn. 

Sau ba bàn thua ở hiệp đấu đầu tiên, U17 Thái Lan chẳng còn gì để mất và quyết tâm vùng lên khi bước vào hiệp hai. Sức ép của U17 Thái Lan không quá lớn, nhưng hàng thủ của U17 Việt Nam mắc khá nhiều lỗi, rất may đối phương đã không thể tận dụng. 

Thắng 3-0 U17 Thái Lan, U17 Việt Nam giành vé dự giải châu Á - 2

U17 Thái Lan (áo xanh) chơi không ấn tượng trước U17 Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Sau khi bung sức ở nửa đầu hiệp hai nhưng không ghi được bàn, U17 Thái Lan hụt hơi ở nửa cuối. U17 Việt Nam cũng không quá khát khao ghi thêm bàn thắng nên đã chơi cầm chừng chờ hết giờ. Tỷ số trận đấu dừng lại ở 3-0.

U17 Việt Nam đứng đầu bảng F với 3 trận toàn thắng (9 điểm), chắc chắn có suất dự U17 châu Á 2023. U17 Thái Lan đứng nhì bảng với 6 điểm và đứng thứ 5 trong nhóm đội xếp thứ nhì tại vòng loại, qua đó cũng giành vé dự vòng chung kết.

U17 Việt Nam - U17 Thái Lan: Tìm vé dự giải châu Á với ngôi đầu bảng

Về lý thuyết, ngay cả khi thất bại với cách biệt vừa phải (một bàn hoặc hai bàn), U17 Việt Nam vẫn có thể giành vé vào vòng chung kết (VCK) giải U17 châu Á, thông qua vé vớt dành cho 6/10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Hiệu số bàn thắng bại của đội bóng trong tay HLV Nguyễn Quốc Tuấn hiện rất tốt.

Dù vậy, chắc chắn U17 Việt Nam không muốn vào vòng chung kết (VCK) bằng "cửa sau". U17 Việt Nam không kém đối thủ về thực lực, phong độ, lại có thêm lợi thế sân nhà nên không có lý do gì HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò lại chịu xếp sau đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng.

Thắng 3-0 U17 Thái Lan, U17 Việt Nam giành vé dự giải châu Á - 3

U17 Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan để giành ngôi đầu bảng F (Ảnh: Tuấn Bảo).

Kịch bản để U17 Việt Nam giành vé dự giải châu Á

Theo điều lệ này, đội U17 Việt Nam chỉ chắc suất đi tiếp nếu giành ngôi đầu bảng F vòng loại. Hiện, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn có 6 điểm sau 2 lượt trận, cùng hiệu số bàn thắng/bại 9-0 (+9), dẫn đầu bảng.

Ở bảng đấu này, Thái Lan nhì bảng, họ cũng có 6 điểm, nhưng kém U17 Việt Nam hiệu số bàn thắng/bại (+5). Với các kết quả hiện tại, ở lượt trận cuối cùng bảng F diễn ra ngày 9/10, đội U17 Việt Nam sẽ chắc chắn đứng đầu bảng F, cùng vé vào VCK, nếu thắng hoặc hòa Thái Lan.

Thắng 3-0 U17 Thái Lan, U17 Việt Nam giành vé dự giải châu Á - 4

U17 Việt Nam hiện có hiệu số rất tốt (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong trường hợp đội U17 Việt Nam thua Thái Lan, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ rớt xuống vị trí nhì bảng, việc có vé vớt hay không phụ thuộc vào hiệu số mà đội có được, để so kè với các đội nhì bảng của các bảng khác.

Cũng theo điều lệ của vòng loại giải U17 châu Á 2023, có 6/10 đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK.

Ngoài ra, do vòng loại bao gồm các bảng có 4 đội và bảng có 5 đội, nên việc xét thứ hạng của các đội nhì bảng khi so kè giữa các bảng với nhau, chỉ tính kết quả và hiệu số của đội nhì bảng với các đội đầu bảng và đội đứng thứ 3 trong bảng, nên đội U17 Việt Nam chỉ cần không thua quá đậm Thái Lan, sẽ có vé đi tiếp.

Thắng 3-0 U17 Thái Lan, U17 Việt Nam giành vé dự giải châu Á - 5

U17 Việt Nam đang xếp đầu bảng F vòng loại.

HLV U17 Thái Lan: "Chúng tôi phải chấm dứt chuỗi trận không thắng Việt Nam"

 HLV Pipob Onmo của U17 Thái Lan thừa nhận, U17 Việt Nam là đội bóng mạnh, toàn đội Thái Lan sẽ phải cố gắng thể hiện những gì tốt nhất trước đối thủ khó chơi này.

"Chúng tôi quyết giành chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận có kết quả không tốt trước các đội trẻ Việt Nam. U17 Thái Lan sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp diễn ra" - HLV Pipob Onmo nêu quan điểm.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: "U17 Việt Nam không sợ Thái Lan"

Đánh giá về trận tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thể hiện sự tự tin: "Giải U16 Đông Nam Á vừa rồi Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-0. Nếu hỏi chúng tôi có sợ Thái Lan hay không thì tôi khẳng định là không.

Chúng tôi đang dẫn đầu bảng F và hiệu số +9. U17 Việt Nam có quyền tự quyết, nhưng tôi không đặt nặng chuyện tính toán quá xa vì khi chúng ta đang thi đấu ở đây thì các bảng khác đã đá xong lượt trận thứ hai.

Các cầu thủ vẫn còn phải rèn luyện nhiều, vì đa số cầu thủ lứa tuổi này đều là U15. Chúng tôi muốn hướng đến tương lai".