1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U17 Việt Nam - U17 Thái Lan: Tìm vé dự giải châu Á với ngôi đầu bảng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Kể cả khi thất bại với cách biệt vừa phải trước Thái Lan, U17 Việt Nam vẫn có thể giành vé dự giải châu Á. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn muốn đánh bại đối thủ để giành ngôi đầu bảng F.

*Trận đấu giữa U17 Việt Nam và Thái Lan ở bảng F vòng loại U17 châu Á 2022 sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 9/10, trên sân Việt Trì (Phú Thọ), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Về lý thuyết, ngay cả khi thất bại với cách biệt vừa phải (một bàn hoặc hai bàn), U17 Việt Nam vẫn có thể giành vé vào vòng chung kết (VCK) giải U17 châu Á, thông qua vé vớt dành cho 6/10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Hiệu số bàn thắng bại của đội bóng trong tay HLV Nguyễn Quốc Tuấn hiện rất tốt.

Dù vậy, chắc chắn U17 Việt Nam không muốn vào vòng chung kết (VCK) bằng "cửa sau". U17 Việt Nam không kém đối thủ về thực lực, phong độ, lại có thêm lợi thế sân nhà nên không có lý do gì HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò lại chịu xếp sau đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng.

U17 Việt Nam - U17 Thái Lan: Tìm vé dự giải châu Á với ngôi đầu bảng - 1

U17 Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan để giành ngôi đầu bảng F (Ảnh: Tuấn Bảo).

Mặt khác, U17 Việt Nam đang có lợi thế hơn đối thủ trước giờ bóng lăn. Chỉ cần hòa, đội chủ nhà của bảng F vòng loại giải U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam sẽ xếp trên Thái Lan và giành quyền vào VCK bằng vị trí đầu bảng. Do đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ có nhiều phương án tính toán hơn đối thủ.

Trước giờ bóng lăn, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ, trong hiệp 2 của trận gặp Nepal, U17 Việt Nam chỉ ghi được một bàn thắng vì muốn tính toán cho trận cuối cùng gặp U17 Thái Lan.

"Chúng tôi muốn tránh tình trạng chấn thương, thẻ phạt cũng như dưỡng sức cho toàn đội. Vậy nên ở hiệp 2, chúng tôi chủ trương chơi kiểm soát bóng, đá đơn giản. Tôi sẽ sử dụng đấu pháp khác các trận trước đó để tìm chiến thắng trước Thái Lan" - HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói thêm.

U17 Việt Nam - U17 Thái Lan: Tìm vé dự giải châu Á với ngôi đầu bảng - 2

U17 Việt Nam hiện có phong độ rất tốt (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong khi đó, HLV Pipob Onmo của U17 Thái Lan thừa nhận, U17 Việt Nam là đội bóng mạnh, toàn đội Thái Lan sẽ phải cố gắng thể hiện những gì tốt nhất trước đối thủ khó chơi này.

"Chúng tôi quyết giành chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận có kết quả không tốt trước các đội trẻ Việt Nam. U17 Thái Lan sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp diễn ra" - HLV Pipob Onmo nêu quan điểm.

Theo nhận định, có thể trước U17 Thái Lan, U17 Việt Nam sẽ chơi từ tốn do đối thủ mới là đội cần bàn thắng và cần chiến thắng hơn trong trận này. Đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ kiên nhẫn chờ đối thủ đẩy cao đội hình, chờ đợi sự nôn nóng, sai lầm của Thái Lan, trước khi tìm kết quả có lợi cho mình.

Tin rằng lối chơi này của U17 Việt Nam sẽ mang lại hiệu quả tốt trong cuộc đối đầu tối nay. Qua những gì đã thể hiện kể từ đầu vòng loại, đội chủ nhà cho thấy sự nhuần nhuyễn trong khâu phối hợp, cũng như thể hiện sự sắc bén trong các tình huống ghi bàn. Do vậy, U17 Việt Nam sẽ đủ sức quật ngã đối thủ Thái Lan.

Dự đoán: U17 Việt Nam thắng U17 Thái Lan 2-1