1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan tuyên bố "buông" SEA Games, tập trung cho Olympic 2024

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ở cuộc họp với các đội tuyển và đại diện giải Thai-League, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompumuang tuyên bố sẽ chú trọng tranh vé tham dự Olympic, thay vì tranh HCV SEA Games.

Theo đó, Thái Lan sẽ sử dụng thành phần thuần U22 tham dự SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia, từ ngày 5 - 16/6 năm 2023, không bổ sung thêm các cầu thủ ngoài 22 tuổi như các kỳ giải trước. 

Sau đó, tại Asian Games, diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 23/9 - 8/10, thành phần tương tự vẫn sẽ được đội Olympic Thái Lan sử dụng, không bổ sung thêm cầu thủ quá tuổi 23, dù Ban tổ chức giải đấu cho phép điều đó.

Thái Lan tuyên bố buông SEA Games, tập trung cho Olympic 2024 - 1

Sơ đồ sử dụng cầu thủ của Thái Lan, hướng đến Olympic Paris năm 2024.

Phát biểu trên trang chủ của FAT, người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan, ông Somyot Poompunmuang nói: "Đây là chủ trương của chúng tôi. FAT lập kế hoạch và sẵn sàng hỗ trợ HLV các đội tuyển, cùng các cầu thủ để có sự duy trì liên tục ở mọi giải đấu.

"Chúng tôi sẽ không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở các giải trong năm 2023, gồm SEA Games và Asian Games, nhằm giúp đội U23 (thực chất là U22) Thái Lan có sự chuẩn bị tốt nhất, hướng đến mục tiêu giành suất dự Olympic 2024" - Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang nói thêm. 

Theo kế hoạch được ông Somyot Poompunmuang và FAT phác thảo, ở các trận đấu giao hữu quốc tế của phần còn lại năm 2022, Thái Lan sẽ dùng lứa U21 tham dự các giải đấu trẻ. Sang năm 2023, lứa cầu thủ này sẽ tham dự giải bóng đá U23 Đông Nam Á, SEA Games 32, Asian Games lần thứ 19 và vòng loại giải U23 châu Á.

Những cầu thủ này đều sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau, để đến năm 2024 họ đủ điều kiện tham dự giải U23 Đông Nam Á và nhất là VCK giải U23 châu Á - giải đấu mang tính chất vòng loại Olympic Paris 2024. Mục tiêu cao nhất trong 2 năm tới của bóng đá Thái Lan là giành suất tham dự Thế vận hội mùa Hè tại Paris (Pháp).

Thái Lan tuyên bố buông SEA Games, tập trung cho Olympic 2024 - 2

Kế hoạch này do Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang phác thảo (Ảnh: FAT).

Thái Lan tuyên bố buông SEA Games, tập trung cho Olympic 2024 - 3

HLV đội tuyển Thái Lan Mano Polking trong cuộc họp với ông Somyot và đại diện giải Thai-League (Ảnh: FAT).

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang tiếp tục chia sẻ: "Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cầu thủ trẻ cho các đội tuyển. Đối với đội U23, từ giờ đội chỉ sử dụng cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau".

"Đội U23 từ giờ sẽ không dùng cầu thủ lố tuổi, kể cả ở SEA Games lẫn Asian Games. FAT cũng sẽ sớm có cuộc họp với các HLV tại giải Thai-League, để yêu cầu sự hợp tác của các đội bóng trong nước, về việc nhả cầu thủ cho đội tuyển trong những ngày FIFA Day và ở các giải đấu quốc tế.

Những cầu thủ xuất sắc và phù hợp với tiêu chí về độ tuổi nói trên sẽ là những người được quan tâm trong giai đoạn hiện nay" - vẫn là lời của người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan.

Ở kỳ SEA Games gần nhất được tổ chức tại Việt Nam, U23 Thái Lan về nhì sau khi thua đội U23 Việt Nam trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình. Trước nữa, ở kỳ SEA Games 30 năm 2019 được tổ chức tại Philippines, Việt Nam cũng là đội vô địch. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo vì thế đã 2 lần liền giành HCV. 

Dù vậy, hiện Thái Lan không có ý định đòi lại tấm HCV nội dung bóng đá nam SEA Games, mà tập trung giành vé dự Olympic Paris năm 2024, thông qua VCK giải U23 châu Á năm 2023.