Thủ môn số một U23 Thái Lan tuyên bố sẽ vô địch SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - Khi cùng đội U23 Thái Lan sang Việt Nam dự SEA Games, thủ môn Kawin của đội bóng đất Chùa Vàng cho biết U23 Thái Lan đủ sức giành HCV nội dung bóng đá nam.

Kawin Thamsatchanan là một trong 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi, được HLV Mano Polking bổ sung cho đội U23 Thái Lan dự SEA Games 31, bên cạnh các tiền vệ Weerathep và Worachit. 

Đây từng là thủ thành số một của bóng đá Thái Lan, từng cùng đội bóng đất Chùa Vàng vô địch AFF Cup 2014 và 2016, cũng như vào bán kết Asian Games 2014, dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang. Đấy là thời điểm mà Kawin được đánh giá là một trong những thủ thành hay nhất Đông Nam Á.

Thủ môn số một U23 Thái Lan tuyên bố sẽ vô địch SEA Games - 1

Thủ môn Kawin tuyên bố U23 Thái Lan sẽ vô địch SEA Games 31 (Ảnh: Siam Sport).

Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, cũng như đã mất chỗ chính thức ở đội tuyển Thái Lan vào tay thủ môn Chatchai Butprom, nhưng kinh nghiệm của Kawin vẫn được đánh giá rất cao. Đấy chính là lý do mà Kawin được bổ sung cho đội U23 Thái Lan dự SEA Games.

Trong ngày cùng đội U23 Thái Lan hành quân đến Việt Nam vào hôm nay (4/5), chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á, thủ môn Kawin chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đều muốn giành HCV, làm quà cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan". 

"Tôi sẽ phải làm quen với các đồng đội mới, nhưng bóng đá là như vậy, chúng tôi phải hiểu lẫn nhau, nhằm vận hành tốt hơn chiến thuật, đồng thời tìm sự nhuần nhuyễn trước trận đấu đầu tiên (gặp U23 Malaysia)" - thủ môn Kawin nói thêm.

Cũng theo thủ thành 32 tuổi này, U23 Thái Lan hiện có đội ngũ rất tốt, anh tin tưởng vào các đồng nghiệp, đồng đội trẻ tuổi đang hiện diện ở đội tuyển.

Thủ môn số một U23 Thái Lan tuyên bố sẽ vô địch SEA Games - 2

U23 Thái Lan đến Việt Nam đợt đầu với 16 cầu thủ (Ảnh: FAT).

Kawin cho biết: "Tôi nghĩ mọi cầu thủ đều có ưu điểm. Đặc biệt những cầu thủ trở về từ châu Âu gồm Jonathan Khemdee, Benjamin Davis và Chayapipat Suphanphat sẽ đem kinh nghiệm mà họ tích lũy từ nước ngoài về phục vụ đội tuyển U23 Thái Lan. Tôi cho rằng những cầu thủ ấy sẽ giúp chúng tôi mạnh lên".

"Tôi cũng muốn kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ, để U23 Thái Lan có thể đi đến cùng trên đường đua đến ngôi vô địch. Sự ủng hộ của các CĐV rất quan trọng. Tôi mong mọi người ủng hộ chúng tôi trong mọi trường hợp" - vẫn là lời của thủ thành kỳ cựu Kawin. 

Trước đó, HLV Mano Polking của U23 Thái Lan khẳng định 3 cầu thủ trên 23 tuổi, gồm Kawin, Weerathep và Worachit sẽ là trụ cột của đội bóng đất Chùa Vàng tại SEA Games.

U23 Thái Lan sẽ cùng bảng với Malaysia, Singapore, Lào và Campuchia. Họ có trận đầu tiên gặp Malaysia vào ngày 7/5, trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Thủ môn số một U23 Thái Lan tuyên bố sẽ vô địch SEA Games - 3
Theo www.siamsport.co.th