1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan rút đăng cai vòng loại, U23 Việt Nam có thể gặp U23 Trung Quốc

Sông Lam

(Dân trí) - Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào 14h ngày mai (9/7). Việc nằm ở nhóm hạt giống số một khiến U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp U23 Trung Quốc hoặc Nhật Bản.

Theo kế hoạch, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ 23/10 đến 31/10 năm nay. Tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 43 đội tuyển, trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á). 

23 đội tuyển khu vực phía Tây sẽ được vào 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Trong khi đó, 20 đội tuyển khu vực phía Đông được chia vào 5 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Tuy nhiên, trước khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vào lúc 14h ngày mai (9/7), Macau (Trung Quốc) xin rút lui khiến khu vực phía Đông còn 19 đội tham dự, chia thành 5 bảng (4 bảng 4 đội và một bảng 3 đội).

Thái Lan rút đăng cai vòng loại, U23 Việt Nam có thể gặp U23 Trung Quốc - 1

U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm cùng bảng đấu với U23 Trung Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại U23 châu Á 2021, AFC cũng đã tiến hành phân nhóm hạt giống căn cứ thành tích thi đấu của các đội tuyển tại giải U23 châu Á 2020. Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại khu vực phía Đông cùng với Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên.

Các nhóm hạt giống của khu vực phía Đông cụ thể như sau:- Nhóm 1: Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên.- Nhóm 2: Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Singapore- Nhóm 3: Hong Kong, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste
- Nhóm 4: Đài Loan, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei.

Việc nằm ở nhóm hạt giống số một đồng nghĩa U23 Việt Nam có thể gặp Nhật Bản hoặc Trung Quốc (nhóm hạt giống số 2) tại vòng loại lần này.

Toàn bộ trận đấu được tổ chức tập trung theo từng bảng với thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. 11 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết tại nước chủ nhà Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Đáng chú ý, trước lễ bốc thăm chia bảng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã xin rút đăng cai một bảng đấu do tình hình dịch bệnh Covid-19 của nước này đang diễn ra hết sức phức tạp.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa có thông tin về đại diện sẽ thay thế Thái Lan. Các bảng đấu khu vực Đông Á mới xác định diễn ra tại 4 địa điểm gồm Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Mông Cổ và Singapore.

Tại vòng loại U23 châu Á năm ngoái, U23 Việt Nam giành quyền đăng cai và đứng nhất bảng sau 3 trận toàn thắng trước Thái Lan, Indonesia và Brunei. Tới vòng chung kết, thầy trò HLV Park Hang Seo bị loại ngay từ vòng bảng khi giành 2 điểm sau 3 trận đấu trước UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên.