1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Thái Lan phải chấm dứt cơn khát vàng ở AFF Cup 2012”

(Dân trí) - Trước báo giới, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Worawi Makudi khẳng định rằng đội tuyển xứ sở Chùa Vàng chỉ có một lựa chọn ở kỳ AFF Cup 2012 này, đó là giành chức vô địch.

Mặc dù luôn chiếm thế độc tôn ở khu vực Đông Nam Á nhưng đã 10 năm trôi qua, ĐT Thái Lan vẫn chưa một lần lên ngôi ở đấu trường AFF Cup. Chính vì vậy, trước kỳ AFF Cup 2012 được tổ chức trên sân nhà này, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Worawi Makudi đã giao nhiệm vụ cho đội nhà phải giành chức vô địch.

 
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội nhà ở AFF Cup 2012
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội nhà ở AFF Cup 2012
 

Trước báo giới, ông Worawi Makudi khẳng định: “Chúng tôi không thể thất bại thêm một lần nữa. Bằng mọi giá, ĐT Thái Lan phải giành chức vô địch như món quà năm mới tới các CĐV nhà. Tôi rất tin tưởng vào khả năng chiến thắng của đội tuyển, trong quá trình chuẩn bị, thày trò HLV Winfried Schaefer đã làm việc khá chăm chỉ”.

Rõ ràng, thi đấu trên sân nhà là lợi thế của Thái Lan nhưng cũng mang tới áp lực không nhỏ cho đội tuyển này. Lúc này, những người dân Thái Lan đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội nhà, đặc biệt là khi họ đã trải qua loạt trận giao hữu thành công trước thềm giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Kể từ tháng 9 tới nay, đội tuyển xứ sở Chùa vàng đã trải qua tổng cộng 4 trận giao hữu quốc tế và họ đều xuất sắc giành chiến thắng (trong đó có cả thắng lợi trước những đội bóng ở Đông Nam Á như Malaysia và Lào).

Ở AFF Suzuki Cup này, đội chủ nhà Thái Lan lọt nằm ở bảng A cùng với những đối thủ Việt Nam, Philippines và Myanmar. Ở lượt trận ra quân vào 24/11 tới, thày trò HLV Winfried Schaefer sẽ đối diện với thử thách mang tên Philippines.

H.Long
Theo Bangkokpost
Dòng sự kiện: AFF Cup 2012