1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam: Thua vì cầu thủ ý thức kém?

(Dân trí) - Sự cố một vài cầu thủ to tiếng với Ban huấn luyện cuối trận thua Thái Lan đã thổi bùng lên sự hoài nghi về tư cách đạo đức của các tuyển thủ tại AFF Cup 2012. Rất nhiều người hâm mộ đang đặt dấu hỏi về những dấu hiệu rạn nứt nội bộ.

Sau thất bại nặng nề tại AFF Cup 2012 của đội tuyển bóng đá Quốc gia, rồi những thông tin cho rằng không có sự đoàn kết, nội bộ thì lủng củng xảy ra ngay chính tại đội tuyển… Mặc dù chưa biết cụ thể sự việc ra sao nhưng sự việc cầu thủ to tiếng với Ban huấn luyện ngay sau trận đấu, trước mặt rất nhiều người đã làm xấu đi hình ảnh về đội tuyển Quốc gia của chúng ta. Liệu những cầu thủ thực hiện nghĩa vụ Quốc gia có còn xứng đáng với sự kỳ vọng của hàng triệu trái tim đều hướng về phía họ trong thời gian qua.
 
4 Cầu thủ Việt Nam phản ứng với Ban huấn luyện - Ảnh: An An
4 Cầu thủ Việt Nam phản ứng với Ban huấn luyện - Ảnh: An An

Một số ý kiến của độc giả cho rằng, lý do xảy ra sự cố này là do Ban huấn luyện đã quá hiền với chính các học trò của mình.

Như độc giả Phan Hồng Giang giangph2003@yahoo.com nhận xét: Cầu thủ mà dám to tiếng với cả Huấn luyện viên trưởng thì thua là điều hiển nhiên. Ý thức kỷ luật tồi, xin chia sẻ với HLV trưởng vì thái độ của các cầu thủ.

 

Đào Ngọc Thanh nam dracubin93@yahoo.com.vn thì nhận xét: ko có kỉ luật gì cả,ban huấn luyện đã quá hiền, ko có chuyện cầu phủ cãi vả gay gắt vs huấn luận viên như vậy…

 

Hoàng Nam hoangnam@gmail.com: Tôi thấy HLV trưởng quá hiền...

 

Minh khaiminhk@yahoo.com: bạn Hoàng Nam nói đúng, mình thấy ông Hùng hiền quá. Và khoảng thời gian ngắn cũng chưa thể khen hay chê được. Đáng trách ở đây là các cầu thủ,hành xử thiếu chuyên nghiệp.... Qua rồi thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Văn Sỹ Hùng.

 

Ngọ Chí Dũng tanminh10101010@gmail.com: Thất vọng về màn trình diễn của đội tuyển VN. Một HLV thi hiền,thể lực đội bóng có vấn đề, lối chơi không đa năng cách sử dụng cầu thủ ở một số vị trí con thiếu khoa học sơ đồ chiến thuật nghèo tính thưc dụng kem. Nội bộ đội bóng không đoàn kết, các nhà làm công tác quản lý thể thao nói gì? nghĩ gì? khi nhìn bóng đá VN thất bại cay đắng tại giải đấu này?

 

Độc giả Dicoten dicoten@yahoo.com.vn đưa ra nhận xét: Đã chuyên nghiệp từ lâu nhưng với thái độ của các cầu thủ không chuyên chút nào...

 

Thế nhưng, đa số độc giả đều chung nhận định rằng, Ban huấn luyện không có lỗi trong giải đấu này, lỗi là do các cầu thủ của chúng ta có phong cách thi đấu còn chưa chuyên nghiệp, đá bóng hời hợt, không có tinh thần, đá mà như đi dạo trên sân, rồi đến tiền đạo Công Vinh, tiền đạo được mệnh danh là sáng giá nhất của Việt Nam cũng tỏ rõ thái độ tiêu cực khi không xỏ giầy ra sân khởi động trong lúc chờ thay người trong trận cuối gặp Thái Lan.

 

Như nhận định của bạn Do Luyen luyenjapan@gmail.com: Những cầu thủ không chuyên nghiệp, huấn luyện viên là người quyết định mọi chiến thuật, các cầu thủ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không tôn sư trọng đạo thì không đáng được người khác tôn trọng. Theo tôi phải thay đổi lại cách chúng ta tuyển các cầu thủ. Có thế bóng đá Việt Nam mới đẹp hơn được.

 

Quang Tuấn chetuanit@gmail.com bình luận: Đúng là HLV chưa cao tay nhưng các cầu thủ thi đấu với tinh thần tiêu cực, không đá hết mình. Cầu thủ phải tự trách mình trước khi trách HLV, vẫn ủng hộ HLV Phan Thanh Hùng, hy vọng ông sẽ khẳng đình tài cầm quân của mình trong tương lai.

 

Nguyễn Xuân Trường xuantruong-bmt65@yahoo.com.vn: Đồng ý là Ban huấn luyện chịu trách nhiệm chính, nhưngcầu thủ không nên trách Ban huấn luyện, trước khi trách ai, hãy nhìn lại xem 3 trận vừa qua các anh đã chơi như thế nào? Bóng đến ai người ấy đá . Hàng hậu vệ không kết nối được với hàng trên , những đường chuyền không chính xác, không có chân sút dứt điểm được, đá như đi bộ.......Vậy các bạn trách ai ?

 

Độc giả có nick Mr Man banbuonlioa@yahoo.com nhận xét về tiền đạo Công Vinh như sau: Không thể trách hết huấn luyện viên vì ko cho Công Vinh vào sân. Công vinh chơi quá mờ nhạt 2 trận đấu trước. Nếu giỏi thì mọi thời điểm khó khăn đều có thể tỏa sáng được. Trong bóng đá có thời vinh quang, có lúc tụt dốc là điều không tránh được. Có thua có loại thì mới nhìn lại toàn đội và ban huấn luyện, thua do đâu. Rồi lần sau mới dành vinh quang. Thái Lan đã 10 năm ko vô địch, phải thay đổi bao lứa cầu thủ huấn luyện họ mới được như hôm nay. Hãy xây dựng đội trẻ.để tạo nên đẳng cấp lâu dài cho bóng đá VN. Đẳng cấp là mãi mãi!

 

Hiếu Nguyễn david_hieu3001@yahoo.com nhận xét: Đừng trách HLV.Không ai muốn thua cả.Hãy xem lại cách đá của cầu thủ.Nhất là trận với Myanmar.Đội bạn vốn bị đánh giá kém hơn vậy mà người ta đá chắc chắn,có kỷ luật.Mình thì đá như bóng đã tự phát.Lúc cần bọc lót thì không thấy hậu vệ đâu.Lúc cầ truyền ngược về thì cũng chẳng có ai ở sau,cuối cùng tiền đạo lại phải chạy đuổi theo bóng.thế thì còn đá nỗi gì?oan ức gì nữa?

 

minhhiep04t1@gmail.com đã có nhận xét khá gay gắt: Các cấu thủ đá quá tệ, rồi đổ lỗi cho ban Huấn luyện viên.Cãi lại lãnh đạo. Như vậy là không tôn trọng lãnh đạo.Đề nghĩ có chế tài xử phạt các cầu thủ này.Để răn đe các cầu thủ còn lại.Văn hóa ở đâu?"một chữ cũng là thấy, nữa chữ cũng là thầy"

 

Thiết nghĩ dù vì bất kể một lý do gì thì phận làm học trò cũng không nên phản ứng gay gắt lại với những người mà mình đã gọi là thầy như cha ông ta đã dạy “Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy”.

 
 Anh Đức (tổng hợp)
Dòng sự kiện: AFF Cup 2012