1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Teerasil Dangda: “Đá hỏng phạt đền không phải lỗi của Theerathon”

(Dân trí) - Theerathon Bunmathan được trao cơ hội ghi bàn lưới tuyển Việt Nam bằng quả phạt đền ở phút 27, nhưng hậu vệ trái của tuyển Thái Lan không thể thắng thủ thành Đặng Văn Lâm. Với tư cách đội trưởng, Teerasil Dangda đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ đàn em.

Nhắc đến trận đấu vừa diễn ra tại Mỹ Đình tiền đạo đội trưởng Thái Lan, Teerasil Dangda tỏ ra tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng trước Việt Nam.

“Thật không may, trận đấu vừa qua chúng tôi có nhiều khát khao chiến thắng nhưng lại không thể chuyển hóa những pha dứt điểm thành bàn thắng”, đội trưởng tuyển Thái Lan chia sẻ trước báo giới.

Phải thừa nhận rằng dù có những tranh cãi về các quyết định của trọng tài có lợi cho Thái Lan như quả phạt đền hay tình huống từ chối bàn thắng của Tiến Dũng. Tuy nhiên Thái Lan đã chơi tốt ở nửa cuối của hiệp hai với liên tiếp những cơ hội trước cầu môn của Văn Lâm.

Teerasil Dangda: “Đá hỏng phạt đền không phải lỗi của Theerathon” - 1

Teerasil Dangda sẽ bị treo giò ở trận gặp Indonesia

Thống kê sau trận cho thấy Thái Lan áp đảo về số cơ hội ghi bàn so với Việt Nam. Đội khách kiểm soát bóng tới 58% thời gian tung ra tới 10 lần dứt điểm, trong khi đó Việt Nam chỉ kiểm soát bóng có 42% thời gian và chỉ có 2 lần dứt điểm.

Cơ hội ghi bàn tốt nhất của Thái Lan diễn ra ở phút 27 với quả phạt đền được trao cho Theerathon Bunmathan. Đáng tiếc hậu vệ trái của đội khách lại không thể thắng Văn Lâm khi đối diện với nhau từ chấm 11m. Đá hỏng phạt đền khiến Theerathon trở thành “tội đồ”, nhưng Teerasil đã lên tiếng bảo vệ đàn em:

“Thật ra, đó không phải là lỗi của Theerathon. Cậu ấy đã ghi bàn trên sân tập. Khi quả bóng được đưa tới trước cửa khung thành thì không một ai muốn mắc sai lầm. Tôi đã nói với cậu ấy rằng không sao cả, chúng ta còn có hiệp hai ở phía trước. Kết thúc trận đấu chúng tôi cũng không thua, không có gì phải thất vọng cả”.

Teerasil Dangda: “Đá hỏng phạt đền không phải lỗi của Theerathon” - 2

Theerathon không thể thắng Văn Lâm ở tình huống đối mặt

Với việc nhận thẻ vàng ở trận đấu gặp Việt Nam, Teerasil sẽ bị treo giò ở trận đấu tới gặp Indonesia vào tháng 3/2020 bởi trước đó anh cũng nhận thẻ phạt ở trận Thái Lan thua Malaysia 1-2 vào ngày 14/11 vừa qua:

“Mọi đội bóng ở vòng loại đều rất quyết tâm. Chúng ta sẽ gặp lại vào năm tới. Hy vọng các cầu thủ sẽ trưởng thành và phát triển hơn. Chúng tôi vẫn còn cơ hội trong những trận đấu còn lại. Dù tôi không thể thi đấu, nhưng vẫn còn có những cầu thủ chất lượng có thể thay thế”.

Teerasil Dangda: “Đá hỏng phạt đền không phải lỗi của Theerathon” - 3

Các cầu thủ Thái Lan và Việt Nam hòa 0-0 trong cả lượt trận đi và về

Việt Nam bắt nhịp với trận đấu với lối chơi phòng thủ phản công, phần lớn thời gian đội chủ nhà chơi bằng lối chơi này. Điều đó không khiến Teerasil bất ngờ dù trước đó có nhiều thông tin cho rằng tuyển Việt Nam sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để tấn công giành chiến thắng.

“Thi đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam khiến chúng tôi khó khăn. Việt Nam bắt đầu trận đấu bằng lối chơi phòng thủ và cho tới thời điểm cuối cùng chúng tôi không thể ghi bàn. Trong trận đấu này, đối thủ chơi phòng ngự phản công và tôi cũng không thấy có gì lạ, bởi đó đang là lối chơi mà Việt Nam đang thực hiện rất tốt, là điểm mạnh của họ”, Teerasil nói thêm.

Sau năm trận đã thi đấu ở vòng loại World Cup, Thái Lan có thành tích 2 trận thắng, 2 trận hòa, 1 trận thua và được 8 điểm, đứng thứ 4 tại bảng G sau Malaysia (9 điểm), Việt Nam (11 điểm).

Ở lượt đấu tới vào đầu tháng 3/2020, Thái Lan có cơ hội trở lại ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng trước Indonesia, đó là lượt đấu tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu. 

Dẫu vậy con đường giành vé đi tiếp của Thái Lan sẽ không dễ dàng. Đầu tháng 6, đó họ sẽ phải làm khách trên sân của UAE, đội bóng đang rất khát điểm để cạnh tranh vé đi tiếp. Sau đó năm ngày, Thái Lan sẽ kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 bằng trận tiếp Malaysia trên sân nhà.

Teerasil Dangda: “Đá hỏng phạt đền không phải lỗi của Theerathon” - 4

Việt Bách

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022