1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

TDC Bình Dương chưa biết sẽ đá ở hạng Nhất hay hạng Nhì?

(Dân trí) - Sau khi giải hạng Nhất 2013 kết thúc đầu tháng 7 vừa rồi, đội rớt xuống hạng Nhì là TDC Bình Dương. Tuy nhiên, đấy là câu chuyện của gần 2 tháng trước, còn giờ, mọi việc đã thay đổi đáng kể, bao gồm cả chuyện xuống hay không xuống hạng của TDC Bình Dương.

Sau khi VFF và VPF bỏ suất xuống hạng ở V-League 2013, giải hạng Nhất 2014 thay vì sẽ có 10 đội như kế hoạch ban đầu (4 đội còn lại từ giải hạng Nhất 2013, cộng với 5 đội thăng lên từ hạng Nhì và 1 đội rớt xuống từ V-League), hiện giờ chỉ mới xác định được 9 đội.

 

Thế nên, VFF và VPF cần tìm thêm 1 đội nữa cho đủ con số trên, cũng như phải có số đội chẵn tham dự giải hạng Nhất năm sau, hòng tránh nguy cơ tiêu cực. Điều khó nghĩ ở đây chính là những nhà điều hành bóng đá Việt Nam chưa xác định được phương án sẽ giữ lại đội rớt hạng (tức TDC Bình Dương), hay đôn thêm đội từ hạng Nhì lên.
 
 
TDC Bình Dương chưa xác định được rõ tương lai mùa giải tới

TDC Bình Dương chưa xác định được rõ tương lai mùa giải tới

 

Trao đổi với chúng tôi chiều 28/8, Trưởng BTC giải hạng Nhất, ông Nguyễn Hữu Bàng nói: “Về kết quả của giải đấu, BTC xác định là TDC Bình Dương đã rớt hạng. Còn việc họ có được đá ở giải hạng Nhất mùa sau hay không, số lượng đội vào năm tới như thế nào thì LĐBĐ Việt Nam mới có thẩm quyền quyết định!”.

 

Trong khi đó, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết rằng việc xác định số lượng đội chơi ở giải hạng Nhất 2014 sẽ phụ thuộc vào quyết định của BCH VFF trong cuộc họp tới đây. Vì thế lúc này chưa có phương án cụ thể.

 

Một vấn đề khác là cho đến giờ, ngoài chuyện chưa thể xác định được TDC Bình Dương có bị đánh rớt hạng, cả VFF và VPF cũng không chắc một số đội bóng khác, mới vừa giành quyền thăng từ hạng Nhì lên hạng Nhất như Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, CLB TPHCM có đủ kinh phí tham dự giải hạng Nhất 2014 hay không? Nên họ cũng chưa biết giải hạng Nhất năm sau gồm bao nhiêu đội?

 

Riêng TGĐ công ty CP bóng đá Bình Dương (công ty trực tiếp quản lý CLB TDC Bình Dương) Cao Văn Chóng, cũng không mấy hào hứng với chuyện có khả năng TDC Bình Dương được giữ lại giải hạng Nhất, đồng thời ông Chóng kiến nghị cần rà soát lại tình hình tài chính của các CLB: “Tôi nghĩ VFF nên xem xét đội bóng nào yếu tài chính, không đủ tiêu chuẩn nên vận động họ rút lui sớm, tránh trường hợp bỏ giải giữa chừng”.

 

Đây tiếp tục là một sự kiện hy hữu của bóng đá Việt Nam, sau sự cố XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ V-League và sau sự kiện giải VĐQG không có đội rớt hạng. Gần 2 tháng trời sau khi giải hạng Nhất 2013 kết thúc, người ta vẫn chưa thể nói chắc cái đội vừa rớt hạng ấy sẽ chơi ở hạng đấu nào trong năm tiếp theo?

 

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2014