1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tay vợt vô danh thành "hạt giống số một" tại Australian Open

Hạo Minh

(Dân trí) - Salvatore Caruso không phải người được giới hâm mộ quần vợt biết đến nhiều bởi anh đang xếp ngoài Top 100 thế giới. Tuy nhiên, giờ đây nhiều người sẽ biết Caruso vì anh được chọn thế chỗ Djokovic.

Mặc dù Novak Djokovic không chắc chắn được ở lại Australia, tuy nhiên anh vẫn được Tennis Australia chọn làm hạt giống số một tại Australian Open 2022, đúng với thứ hạng của tay vợt người Serbia trên bảng xếp hạng ATP. Lễ bốc thăm chia cặp tại nội dung đơn nam được tổ chức vào ngày 13/1 vừa qua. 

Tay vợt vô danh thành hạt giống số một tại Australian Open - 1

Caruso là "kẻ thất bại may mắn nhất".

Kết quả của phiên tòa liên bang xử vụ khiếu nại của Djokovic cũng có ảnh hưởng lớn tới nội dung đơn nam tại Australian Open. Nếu Djokovic bị trục xuất trước khi lịch thi đấu ngày đầu tiên được công bố, tay vợt Andrey Rublev sẽ được hưởng lợi khi trở thành người thay thế vị trí hạt giống số 1. 

Tuy nhiên, lịch thi đấu ngày đầu tiên của Australian Open 2020 đã được công bố vào trưa nay, trước khi Djokovic biết kết quả xét xử ở Tòa án Liên bang. Vì vậy sau khi tay vợt người Serbia bị xử thua, ban tổ chức Australian Open không đảo vị trí của các tay vợt mà chọn một tay vợt thay thế Djokovic. Người may mắn đó là Salvatore Caruso, tay vợt 29 tuổi người Italia. 

Caruso hiện đang có thứ hạng 150, anh đã bị Taro Daniel đánh bại ở vòng loại cuối cùng của Australian Open 2022. Cứ ngỡ rằng tay vợt này không được tham dự nội dung đơn nam, tuy nhiên may mắn đã mỉm cười, anh đã được chọn thay thế Djokovic thi đấu với tay vợt trẻ người Serbia Miomir Kecmanovic ở trận mở màn. 

Truyền thông của Australia đang gọi Caruso là "kẻ thất bại may mắn nhất" bởi từ việc không được tham dự vòng chung kết, tay vợt 29 tuổi người Italia đã được tham dự với vị trí cao nhất dù trong sự nghiệp của mình anh chưa từng vượt qua thứ hạng 76 trên bảng xếp hạng ATP.

Trong năm lần trước đây tham dự Australian Open, Caruso chỉ vào đến vòng thứ hai một lần. Caruso cũng chỉ thắng được năm trong số 15 trận đấu đã chơi ở các giải Grand Slam.