1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic vô cùng thất vọng khi bị tòa án xử thua

Phù Sa

(Dân trí) - Novak Djokovic cho biết anh vô cùng thất vọng trước phán quyết của Tòa án Liên bang Australia, nhưng sẽ hợp tác với nhà chức trách sau khi tay vợt người Serbia "đòi" thị thực không thành công.

Chiều nay (16/1, giờ Việt Nam), Novak Djokovic đã bị Tòa án Liên bang Australia xử thua trong vụ kiện với mục đích hủy bỏ quyết định thu hồi thị thực của Bộ trưởng Bộ di trú. Một thẩm phán đã công bố quyết định xử lý vụ việc, Djokovic được lệnh phải trả các chi phí pháp lý của chính phủ và sẽ được yêu cầu rời khỏi Australia.

Djokovic bị đưa trở lại khu vực tạm giữ tại khách sạn Park vào sáng hôm qua (15/1) sau khi Bộ trưởng Bộ Di trú Alex Hawke thu hồi thị thực của tay vợt người Serbia. Djokovic vẫn có thể tiếp tục khiếu kiện, tuy nhiên các thẩm phán của Tòa án Liên bang nói thêm rằng mọi nỗ lực khiếu kiện tiếp theo của tay vợt người Serbia sẽ vô ích.

Djokovic vô cùng thất vọng khi bị tòa án xử thua - 1

Djokovic không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch Australian Open 2022.

Trong một tuyên bố ngay sau khi nhận được kết quả từ Tòa án Liên Bang, Djokovic gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng đội và những người ủng hộ anh, đồng thời cho biết anh sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe trước khi đưa ra bất kỳ bình luận nào khác.

"Tôi vô cùng thất vọng với phán quyết của tòa án khi bác đơn xin xem xét lại về quyết định hủy thị thực của Bộ trưởng, đồng nghĩa với việc tôi không thể ở lại Australia và tham gia Australian Open", Djokovic cho biết.

"Tôi tôn trọng phán quyết của tòa án và tôi sẽ hợp tác với các cơ quan hữu quan liên quan đến việc tôi rời khỏi đất nước. Tôi không thoải mái khi sự tập trung của những tuần qua đổ dồn vào tôi. Hy vọng rằng giờ đây tất cả chúng ta có thể tập trung vào giải đấu đang được mọi người và cả tôi yêu thích. Tôi xin chúc các tay vợt, quan chức, nhân viên, tình nguyện viên và người hâm mộ của giải đấu những điều tốt đẹp nhất cho giải đấu".

Các luật sư của Djokovic đã yêu cầu thêm thời gian để Tòa án đưa ra những quyết định cuối cùng, tuy nhiên các thẩm phán của Tòa án Liên bang đã kết thúc vụ việc chỉ sau 6 tiếng làm việc. Đội ngũ pháp lý của tay vợt số một thế giới không cho biết họ sẽ thực hiện thêm bất kỳ hành động nào để ngăn chặn việc trục xuất hay không.

Djokovic vô cùng thất vọng khi bị tòa án xử thua - 2

Vụ xét xử khiếu nại của Djokovic tại Tòa án Liên Bang thu hút nhiều sự quan tâm từ truyền thông.

Chánh án Tòa án Liên bang James Allsop nói rằng vai trò của tòa án không phải là đánh giá giá trị quyết định hủy thị thực của chính phủ, mà là để kiểm tra tính hợp pháp của nó dựa trên ba cơ sở do các luật sư của Djokovic đưa ra. Cả ba thẩm phán đều đồng tình rằng quyết định của Bộ trưởng Hawke đúng theo luật định, bởi vậy họ hủy khiếu nại của Djokovic.