1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tân binh tự tin lấy suất của Đình Trọng, Duy Mạnh ở đội tuyển Việt Nam

Thùy Linh

(Dân trí) - Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi gọi trung vệ Nguyễn Văn Việt của Than Quảng Ninh. Cầu thủ 31 tuổi cũng đang thể hiện sự tự tin rất cao sẽ có suất đá chính ở tuyển Việt Nam.

Trả lời báo chí trước buổi tập chiều 15/12, cầu thủ quê Quảng Nam phát biểu: "Việc lần đầu được gọi lên đội tuyển là điều bất ngờ đối với tôi nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi lên đây và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng, thể hiện những gì tốt nhất để ghi điểm với thầy Park".

Văn Việt gây bất ngờ khi anh thể hiện sự tự tin rất cao, ngay cả khi vị trí của mình phải cạnh tranh với những ngôi sao như Duy Mạnh, Đình Trọng. Đây là hai trụ cột của đội tuyển Việt Nam không lên tuyển lần này vì chấn thương, tuy nhiên chắc chắn không vắng mặt ở các chiến dịch quan trọng trong năm 2021.

Tân binh tự tin lấy suất của Đình Trọng, Duy Mạnh ở đội tuyển Việt Nam - 1

Văn Việt tự tin sẽ có suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam

"Những cầu thủ dính chấn thương đều rất là tốt nhưng tôi cũng tự tin vào khả năng của bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của mình và khắc phục những điểm còn hạn chế mà thầy Park đã chỉ bảo. Tôi đặt mục tiêu sẽ có mặt trong đội hình Việt Nam tham dự Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup", Văn Việt tự tin.

Có thể hiểu vì sao Văn Việt và nhiều tân binh đội tuyển Việt Nam tự tin tranh suất có tên trong danh sách cuối cùng, thậm chí là đá chính. Đây là thời điểm HLV Park Hang Seo muốn làm một cuộc cách mạng ở đội tuyển, khi quyết định có nhiều sự thay đổi về chiến thuật, lối chơi.

Những gương mặt mới như Văn Việt, Văn Long, Văn Triền… mang tới nhiều sự lựa chọn cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo sẽ thu được nhiều kết quả trong hai trận giao hữu sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Nhiều cầu thủ sẽ được thầy Park thử nghiệm, đặc biệt là các tân binh.

Đây cũng là trận đấu nhằm chuẩn bị cho hai đội tuyển hướng tới các nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2021: Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Cup 2020, Vòng loại U23 châu Á 2022, SEA Games 31 tại Việt Nam…

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022