1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tài sản của tỷ phú Abramovich bị phong tỏa, không thể bán Chelsea

H. Long

(Dân trí) - Chính phủ Anh đã quyết định phong tỏa tài sản của tỷ phú Abramovich ở đất nước này. Điều đó khiến cho ông không thể bán Chelsea thời điểm này.

Cách đây ít phút, Chính phủ Anh đã đưa ra lệnh trừng phạt với 7 doanh nhân, trong đó có tỷ phú Roman Abramovich. Theo đó, họ sẽ bị "đóng băng tài sản, cấm giao dịch và đi lại" trong lãnh thổ của đất nước này.

Tài sản của tỷ phú Abramovich bị phong tỏa, không thể bán Chelsea - 1

Tỷ phú Roman Abramovich bị phong tỏa tài sản ở Anh.

Với lệnh cấm trên, tỷ phú Abramovich sẽ không thể bán CLB Chelsea. Trong thời gian qua, ông đã rao bán đội bóng thành London với giá 3 tỷ bảng. Có ít nhất 10 nhóm đầu tư đã hỏi mua CLB kể từ thời điểm ấy.

Trong thời gian tài sản của tỷ phú người Nga bị phong tỏa, CLB Chelsea sẽ được cấp giấy phép đặc biệt cho phép họ được tham dự các trận đấu, cân đối nguồn thu để trả lương cho nhân viên... Tuy nhiên, The Blues sẽ bị cấm mua bán cầu thủ cũng như không thể gia hạn với những người sắp hết hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng không được bán vé cho người hâm mộ trong các trận đấu ở sân nhà Stamford Bridge (chỉ phục vụ những người đã mua vé cả mùa).

Chia sẻ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Văn hóa nước Anh, bà Nadine Dorries cho biết: "Tôi biết điều này có thể mang tới những điều bất ổn nhưng Chính phủ Anh đã làm việc với Liên đoàn bóng đá và các CLB để đảm bảo cho giải bóng đá được vận hành. CLB bóng đá là văn hóa và nền tảng của cộng đồng. Do đó, chúng tôi cam kết bảo vệ đội bóng". 

Trong khi đó, Chính phủ Anh thông báo: "Lệnh trừng phạt ngày hôm nay có thể ảnh hưởng lớn tới CLB Chelsea. Do đó, Chính phủ sẽ cung cấp cho đội bóng một giấy phép đặc biệt để có thể tiếp tục thi đấu.

Tài sản của tỷ phú Abramovich bị phong tỏa, không thể bán Chelsea - 2

CLB Chelsea vẫn được phép hoạt động nhưng bị hạn chế rất nhiều (như việc không được chuyển nhượng cầu thủ, không được bán vé cho người hâm mộ...)

CLB có quyền tiếp tục tham gia các trận đấu và hoạt động khác liên quan đến bóng đá ở giải Premier League. Giấy phép này chỉ cho phép họ thực hiện một số hoạt động trong khuôn khổ, chứ không thể lách được lệnh trừng phạt với ông chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và làm việc chặt chẽ với cơ quan quản lý bóng đá".

Theo nguồn tin từ tờ Sky Sports, CLB Chelsea sẽ có buổi gặp gỡ với đại diện Chính phủ vào ngày mai (11/3). Điều đáng nói, lệnh trừng phạt này tới ngay trước khi toàn đội đang chuẩn bị cho trận đấu gặp Norwich vào lúc 02h30 đêm nay.

Trong số các đối tác muốn mua lại Chelsea trong thời gian qua, nổi bật có liên minh của hai tỷ phú Todd Boehly và Hansjorg Wyss đang chiếm ưu thế vào lúc này. Todd Boehly từng liên hệ mua lại Chelsea với giá 2,2 tỷ bảng vào ba năm trước nhưng bất thành. Chính vì vậy, lần này, ông trùm thể thao Mỹ đã hợp tác với tỷ phú người Thụy Sỹ, Hansjorg Wyss để mua lại đội bóng.

Bên cạnh đó, tỷ phú người Thổ Nhĩ Kỳ, Muhsin Bayrak cũng được xem là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua sở hữu Chelsea. Gần đây, ông Muhsin Bayrak khẳng định đang đàm phán với tỷ phú Abramovich và tuyên bố sắp là chủ sở hữu mới của The Blues.

Tài sản của tỷ phú Abramovich bị phong tỏa, không thể bán Chelsea - 3

Tài sản của tỷ phú Abramovich ở Anh.

Ngoài ra, còn phải kể đến hàng loạt nhà tài phiệt khác như RedBird Capital Partners, Thomas Ricketts, Nick Candy, Sir Jim Ratcliffe, Loutfy Mansour hay thậm chí cả võ sĩ MMA, Conor McGregor.

Được biết, tổng tài sản của tỷ phú Abramovich ở thời điểm này rơi vào khoảng 15 tỷ bảng.