1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sức mạnh đáng gờm của đội tuyển Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Malaysia trong trận lượt đi bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng ở lượt về, có thể Malaysia sẽ khác nhờ dàn cầu thủ nhập tịch.

Mới nhất, FIFA đã đồng ý cho tiền vệ gốc Kosovo Liridon Krasnniqi được phép khoác áo đội tuyển Malaysia, tham dự vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Liridon Krasnniqi có quốc tịch Malaysia từ hồi tháng 2 vừa rồi, nhưng khi đó anh chưa được khoác áo đội bóng xứ Mã vào tháng 3, do chưa đủ điều kiện phải có tối thiểu 5 năm thi đấu tại giải bóng đá Malaysia.

Hiện tại, sau khi vòng loại World Cup tạm dừng vì dịch Covid-19, Liridon Krasnniqi đã đủ điều kiện nói trên, và FIFA đã gửi thư đồng ý để cầu thủ gốc Kosovo được thi đấu cho đội bóng xứ Mã. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), ông Stuart Ramalingam, đã xác nhận thông tin trên.

Sức mạnh đáng gờm của đội tuyển Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch - 1
Liridon Krasnniqi sẽ tăng tính cơ bắp cho hàng tiền vệ đội Malaysia?

Điều đó cũng có nghĩa là khi vòng loại World Cup trở lại vào tháng 10 và tháng 11 tới đây, Liridon Krasnniqi sẽ tham gia đội tuyển Malaysia, trong trận tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur.

Trận lượt đi giữa 2 đội trên Mỹ Đình hồi năm ngoái kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Nhưng trận lượt về có thể chúng ta sẽ đối đầu với một đội Malaysia rất khác, đầy rẫy cầu thủ nhập tịch. 

Cụ thể, Malaysia hiện có 2 hậu vệ biên là Matthew Davies gốc Australia và Corbin-Ong gốc Anh. Họ có tiền vệ tổ chức Brendan Gan gốc Australia và tiền đạo cánh Mohamadou Sumareh người gốc Gambia. Nay đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe có thêm Liridon Krasnniqi gốc Kosovo. 

Tổng cộng, đội bóng xứ Mã có thể sử dụng cùng lúc 5 cầu thủ nhập tịch, tức là gần nửa đội hình là những cầu thủ được đào tạo bên ngoài Malaysia.

Sức mạnh đáng gờm của đội tuyển Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch - 2
Đội bóng xứ Mã sẽ khác với lần đối đầu gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, hồi năm ngoái?

Tốc độ và thể lực của cầu thủ chính gốc Malaysia vốn đã tốt, so với mặt bằng cầu thủ ở Đông Nam Á. Giờ, sau khi có thêm các cầu thủ nhập tịch, đấy tiếp tục là những điểm mạnh đáng kể của đội bóng trong tay HLV Tan Cheng Hoe.

Trong số này, gương mặt mới nhất là Liridon Krasnniqi cao đến 1m88, cùng thân hình lực lưỡng chắc chắn sẽ giúp ích cho Malaysia trong các pha bóng đòi hỏi đến khả năng va chạm.

Chưa hết, Malaysia cũng đang chờ kết quả nhập tịch cho tiền đạo người Brazil Guilherme De Paula (đang khoác áo CLB Perak của Malaysia), người cũng đã nộp hồ sơ giống như Liridon Krasnniqi trước đây.

Nếu Guilherme De Paula hoàn tất các thủ tục nhập tịch, cũng như được FIFA cho phép khoác áo đội bóng xứ Mã, HLV Tan Cheng Hoe sẽ ngay lập tức giải xong bài toán thiếu tiền đạo sắc bén trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup.

Đồng thời, khi đó số cầu thủ gốc nước ngoài khoác áo đội tuyển Malaysia dự vòng loại World Cup sẽ được nâng lên con số 6, và đội bóng này sẽ thay đổi nhiều nữa!

Thiện Nhân

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022