1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sự thật phũ phàng về Roger Federer sau trận thua sốc

H.Long

(Dân trí) - Sau thua sốc trước Pablo Andujar ở trận đấu đầu tiên giải Geneva Open 2021, Roger Federer đã bị đánh giá là hết thời.

Mới đây, Roger Federer đã bất ngờ hứng chịu trận thua sốc trước Pablo Andujar ngay trong trận đấu đầu tiên ở giải Geneva Open. Trước đó, tay vợt người Thụy Sĩ cũng bị loại ở vòng tứ kết Qatar Open vào tháng 3/2021.

Sự thật phũ phàng về Roger Federer sau trận thua sốc - 1

Roger Federer có dấu hiệu của sự hết thời.

Trước tình hình đó, cựu HLV của Roger Federer, Paul Annacone đã thừa nhận rằng "Tàu tốc hành" không còn sung sức như thời điểm cách đây 4 năm.

Trước đó, sau khi dính chấn thương vào năm 2016, Roger Federer đã trở lại mạnh mẽ bằng chức vô địch Australian Open vào năm 2017. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Paul Annacone không đánh giá cao khả năng của Roger Federer.

Cựu HLV của Roger Federer chia sẻ trên tờ New York Times. Ông cho biết: "Tôi nghĩ rằng thực tế của Roger Federer đã khác xa so với thời điểm cách đây 4 năm. Thời điểm ấy anh ấy mới 36 tuổi, còn giờ đây đã bước sang tuổi 40.

Tôi nghĩ rằng giải Roland Garros sẽ là thử thách thực sự với Roger Federer. Việc vô địch giải đấu ấy có thể là điều quá sức. Nhưng anh ấy hoàn toàn có thể bỏ qua Roland Garros để chiến đấu ở mặt sân cỏ sở trường ở Wimbeldon. Roger Federer có thể nghĩ mình đủ sức vô địch giải đấu ấy.

Sự thật phũ phàng về Roger Federer sau trận thua sốc - 2

Ánh hào quang đang xa dần với tay vợt người Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, hào quang bất khả chiến bại của Roger Federer ngày càng tan biến. Các tay vợt cũng bắt đầu nghĩ rằng có thể đánh bại Roger Federer khi anh ấy ở giai đoạn cuối trong sự nghiệp".

Sau thất bại sốc ở giải Geneva Open, Roger Federer thừa nhận: "Tôi kỳ vọng hơn thế ở bản thân. Tôi muốn chơi nhiều trận hơn dù đã thua trong trận đấu đầu tiên. Dù sao, tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho giải đấu ở sân cỏ".

Theo dự kiến, Roger Federer vẫn sẽ thi đấu ở giải Roland Garros. Tuy nhiên, đó là giải đấu mà "Tàu tốc hành" không được đánh giá cao. Giải đấu ở đất Pháp sẽ diễn ra từ ngày 31/5 tới. Hiện tại, Rafael Nadal đang là đương kim vô địch ở giải đơn nam.