1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sợ bị loại, Malaysia đòi FIFA phán quyết khác vụ đội Triều Tiên bỏ giải

Thiện Nhân

(Dân trí) - Không đồng ý với cách tính điểm của AFC khi so kè giữa các đội nhì bảng, sau khi CHDCND Triều Tiên bỏ vòng loại World Cup, Malaysia chính thức gửi đơn kiến nghị lên FIFA, đòi công bằng.

Theo phương thức tính điểm cũ, Malaysia sẽ là một trong những đội thiệt thòi nhất, nếu họ đứng nhì bảng G sau vòng loại thứ hai World Cup 2022, và Indonesia tiếp tục đứng cuối bảng đấu này như hiện tại. Khi đó, Malaysia sẽ bị trừ đến 6 điểm, khi so kè với các đội nhì bảng khác, do đã thắng Indonesia cả hai trận trước đó. 

Không đồng tình với phương thức tính điểm được đưa ra bởi AFC, vì e ngại khả năng bị loại quá cao với cách tính điểm này, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức gửi văn bản đến FIFA, yêu cầu có cách tính điểm khác.

Sợ bị loại, Malaysia đòi FIFA phán quyết khác vụ đội Triều Tiên bỏ giải - 1
Malaysia không đồng tình với cách tính điểm của AFC, đòi FIFA phải có phán quyết khác, xung quanh vụ đội CHDCND Triều Tiên bỏ vòng loại World Cup.

Phát biểu trước hãng thông tấn Bernama của Malaysia, Tổng thư ký (TTK) FAM Stuart Ramalingam nói: "Việc CHDCND Triều Tiên rút lui làm phức tạp tình hình của vòng loại thứ hai, trong khi các đội chỉ còn 3-4 trận nữa là hết giai đoạn này".

"Cơ hội của các đội cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì thế FIFA phải có phán quyết công bằng, cao thượng và đề cao sự trung thực, liêm chính trong thể thao" - vị TTK Liên đoàn bóng đá Malaysia nhấn mạnh.

Malaysia hiện đang đứng thứ nhì tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 - khu vực châu Á. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe kém đội tuyển Việt Nam 2 điểm.

Trong trường hợp Malaysia không thắng được đội tuyển Việt Nam vào ngày 11/6 tới đây, vị trí cao nhất mà họ có thể vươn đến trong bảng, chỉ là vị trí nhì bảng, nên Malaysia lúc này rất sợ rủi ro khi so kè điểm với các đội nhì bảng khác.

Theo quy định của AFC, sau khi CHDCND Triều Tiên bỏ vòng loại World Cup, tất cả các đội nhì bảng, khi so thành tích với các đội nhì bảng khác, để tìm ra 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất, sẽ phải trừ đi mọi điểm số giành được trước đội xếp cuối của các bảng.

Mặc dù vậy, hôm qua (17/5), TTK AFC, ông Datuk Windsor John (cũng là một người Malaysia) cho biết: "Quy định ở các giải đấu do AFC tổ chức là như thế, nhưng vòng loại World Cup là giải đấu của FIFA, nên FIFA mới là nơi cho phán quyết cuối cùng về phương thức tính điểm và phương thức xếp hạng các đội nhì bảng, khi các đội này so sánh thành tích với nhau".