Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng, Djokovic và Alcaraz quyết đấu ở Qatar Open

Kim Anh

(Dân trí) - Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng vì sử dụng doping và anh sẽ phải vắng mặt ở nhiều giải đấu lớn, trong đó có Qatar Open 2025.

Jannik Sinner nhận lệnh cấm thi đấu 3 tháng

Theo thông báo chiều 15/2, Sinner bị cấm thi đấu ba tháng do dính doping, với lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 9/2 đến 4/5. Điều này đồng nghĩa tay vợt số một thế giới người Italy không thể tham dự Qatar Open 2025 dù đã đăng ký trước đó.

Tay vợt người Italy vắng mặt ở 4 giải ATP Masters 1000, gồm Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo và Madrid Open. Sinner cũng chỉ được phép trở lại tập luyện chính thức từ ngày 13/4. Vì thế, anh vẫn sẽ kịp dự Rome Masters (từ ngày 6/5 đến 13/5) và Roland Garros (27/5 đến 9/6).

Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng, Djokovic và Alcaraz quyết đấu ở Qatar Open - 1

Jannok SInner vắng mặt ở nhiều giải đấu lớn trong 3 tháng (Ảnh: Getty).

Chia sẻ với Sky Sports News, huyền thoại quần vợt người Anh, Tim Henman cho rằng án cấm thi đấu 3 tháng mà WADA (Cơ quan chống doping quốc tế) dành cho Jannik Sinner sẽ khiến dư luận bức xúc, khi tay vợt người Italy vẫn kịp tham dự Roland Garros.

Tim Henman chia sẻ: "Tôi không nghĩ rằng Sinner cố gắng gian lận ở bất kỳ giai đoạn nào. Tuy nhiên, khi đọc quyết định của WADA, tôi cảm thấy lệnh cấm này có vẻ thuận lợi cho Sinner. Cậu ấy vừa vô địch Australian Open, sau đó nghỉ 3 tháng nhưng vẫn đủ điều kiện tham dự Roland Garros. Đó là thời điểm không thể tốt hơn dành cho Sinner.

Mọi vấn đề liên quan tới chất cấm trong thể thao phải phân biệt rõ ràng, tích cực hoặc tiêu cực, bị cấm hoặc không bị cấm. Nhưng tôi cảm giác lệnh cấm này như một cuộc đàm phán và mang đến lợi thế lớn cho Sinner".

Trước thềm US Open 2024 hồi tháng 8, Cơ quan Liêm chính Quần vợt quốc tế (ITIA) đã thông báo Sinner có hai lần xét nghiệm cho kết quả dương tính với Clostebol, một loại Steroid đồng hóa xuất hiện trong danh sách cấm, khi anh thi đấu ở Indian Wells 2024 vào tháng 3.

ITIA tổ chức một phiên điều trần độc lập và kết luận Sinner "không có lỗi hoặc sơ suất" trong những lần kiểm tra đó. Cơ quan này chấp nhận lời giải thích của tay vợt người Italy, rằng anh dính Clostebol vì chuyên gia vật lý trị liệu Giacomo Naldi dùng một loại thuốc xịt để chữa vết cắt ở ngón tay và massage cho tay vợt sinh năm 2001.

Sinner không bị phạt, đồng thời kháng cáo thành công cả hai lệnh đình chỉ thi đấu tạm thời, được áp dụng cho hai lần xét nghiệm. Tuy nhiên, WADA không chấp nhận phán quyết này và đã kháng cáo lên CAS. Nếu CAS đứng về phía WADA trong phiên điều trần ngày 17/4 tới, Sinner có thể bị cấm thi đấu đến 2 năm.

Alcaraz và Djokovic quyết đấu cho ngôi vô địch Qatar Open

Sau khi Jannik Sinner vắng mặt do án treo giò, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic là hai ứng cử viên vô địch hàng đầu ở giải ATP 500 Qatar Open khởi tranh ngày 17/2.

Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng, Djokovic và Alcaraz quyết đấu ở Qatar Open - 2

Djokovic và Alcaraz cùng nhánh đấu bán kết (Ảnh: Getty).

Theo kết quả bốc thăm, Alcaraz và Djokovic nằm cùng nhánh đấu bán kết, họ phải loại nhau trên con đường vào chung kết. Ở vòng 1, Alcaraz sẽ so tài với cựu vô địch US Open Marin Cilic (Croatia).

Nếu đi tiếp, Alcaraz có thể gặp Zhizhen Zhang (Trung Quốc) hoặc một tay vợt từ vòng loại. Ở tứ kết, ngôi sao Tây Ban Nha có thể chạm trán Grigor Dimitrov (hạt giống số 7 người Bulgaria) trước khi hướng đến cuộc đụng độ được chờ đợi với Djokovic tại bán kết.

Djokovic sẽ khởi đầu chiến dịch bằng trận đấu khó khăn với Matteo Berrettini (Italy, hạng 34 ATP) ở vòng 1. Nếu thắng, anh sẽ gặp Jan-Lennard Struff (Đức, hạng 46) hoặc Tallon Griekspoor (Hà Lan, hạng 42). Nếu đi tiếp, tay vợt người Serbia có thể gặp Jack Draper (Anh, hạng 15, hạt giống số 8) ở tứ kết trước khi tính đến việc đụng độ Alcaraz tại bán kết.

Ở nhánh đấu bán kết còn lại, Alex De Minaur và Daniil Medvedev là hai ứng viên hàng đầu cho suất vào chung kết. Ngoài Sinner, Qatar Open năm nay không có sự tham dự của tay vợt số hai thế giới Alexander Zverev.