1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Siêu cúp Anh: Khi người Arsenal “cần” thất bại...

(Dân trí) - Người Arsenal tuyên bố không xem trận Siêu cúp Anh là trận giao hữu. Rõ ràng, cuộc chiến với Chelsea lúc này vô cùng cần thiết với “Pháo thủ” bởi họ cần “đong đếm” tham vọng, lực lượng của mình ở thời điểm này.

Tới thời điểm này, Arsenal đã mới chỉ chiêu mộ được một cái tên sáng giá duy nhất, đó là thủ thành P.Cech. Trong khi đó, nhìn sang những đối thủ cạnh tranh như Liverpool, M.U, Man City và cả Chelsea, hẳn những người “Pháo thủ” phải chạnh lòng.

 

wenger-0c99c
HLV Wenger có vẻ như hài lòng với lực lượng hiện tại

Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở chỗ, có vẻ như HLV Wenger đã có tư tưởng hài lòng ở thời điểm này. Còn nhớ, sau trận đấu với Wolfsburg (và giành Emirates Cup), ông thày người Pháp tỏ ra khá mãn nguyện.

Ông nói: “Hàng phòng ngự của tôi thi đấu rất tốt. Tôi có thể cảm nhận rằng đội bóng có thể ghi được bàn thắng. Đó là tín hiệu tích cực. Chúng tôi đã thi đấu khá sắc sảo, nguy hiểm và sáng tạo trong vòng cấm”.

HLV Mourinho từng nói: “Năm nay, cuộc đua vô địch Premier League sẽ chứng kiến 5,6 đội bóng”. Điều đó có nghĩa rằng, khi những con ngựa khác đang không ngừng bổ sung chất lượng, việc Arsenal đứng yên (gần như là vậy) sẽ là tín hiệu của sự tụt dốc.

Cách đây không lâu, Giám đốc Lord Harris từng tuyên bố đã cấp cho HLV Wenger 200 triệu bảng mua sắm. Đặc biệt, ông ủng hộ “Giáo sư” phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng để mang về những ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Tuy nhiên, rõ ràng, động thái của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng lúc này không thể khiến bất cứ ai hài lòng. Họ liên tục hụt những mục tiêu quan trọng như Morgan Schneiderlin, Kondogbia, Jackson Martinez, Carlos Bacca. Trong khi đó, các thương vụ khác như Higuain hay Benzema đều “đóng băng”.

 

arsenalchelsea-76cba
Một thất bại ở trận siêu cúp Anh có ý nghĩa quan trọng (không kém chiến thắng) với Arsenal

Trong bối cảnh Premier League đang đếm ngược từng ngày, Arsenal không thể quá phí phạm thời gian vào những cuộc mặc cả (không đáng). Thay vào đó, lúc này, các CĐV đang cần sự quyết đoán hơn từ Wenger.

Mặc dù vậy, vấn đề đặt ra là nếu như giành chiến thắng trước trận đấu với Chelsea hôm nay, HLV Wenger có “quyết đoán”? Có lẽ, nhiều người mường tượng được phát biểu như sau trận đấu với Wolfsburg.

Chính vì vậy, đôi khi một thất bại ở trận đấu không quá quan trọng này lại vô cùng cần thiết cho Arsenal. Đối đầu với nhà vô địch Chelsea là cơ hội tốt “Pháo thủ” kiểm nghiệm đúng thực lực hiện tại của mình. Trong nhiều khía cạnh, điều quan trọng nhất chính là biết mình đang ở đâu.

Trước trận đấu, HLV Wenger đã tuyên bố không xem đây là trận giao hữu. Có nghĩa rằng, Arsenal cũng muốn dồn toàn lực chiến đấu. Một chiến thắng, kèm theo đó là danh hiệu là cần thiết với họ nhưng rõ ràng, với Arsenal, một thất bại ở thời điểm này cũng có ý nghĩa “bằng vàng”. Nên nhớ rằng, quyết định mua Mesut Ozil cũng được HLV Wenger đưa ra sau thất bại trong trận mở màn Premier League 2013/14 với Aston Villa.

Bản hợp đồng P.Cech được xem là bệ phóng cho thành công của Arsenal nhưng họ vẫn cần ngòi nổ để có thể kích hoạt mọi thứ...

H.Long