1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Sếp" lớn cảnh báo UAE trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Thùy Linh

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE, Rashid bin Humaid cho rằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam có tính chất như một trận chung kết và cơ hội đang chia đều cho hai đội.

Ngày 15/6, đội tuyển Việt Nam và UAE bước vào trận đấu để tranh ngôi nhất bảng G, qua đó giành vé trực tiếp dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn 2 điểm nên chỉ cần một kết quả hòa, tuy nhiên UAE được đánh giá cao hơn về đẳng cấp và được thi đấu trên sân nhà.

Dẫu vậy, đội bóng Tây Á dường như không chủ quan trong cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam. Ở trận lượt đi, UAE thất thủ 0-1 tại Mỹ Đình.

Phát biểu với báo chí nước này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE Rashid bin Humaid cho rằng nếu UAE chủ quan trước đội tuyển Việt Nam sẽ phải trả giá đắt. UAE phải xem cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam như một trận chung kết thực sự.

Sếp lớn cảnh báo UAE trước trận gặp đội tuyển Việt Nam - 1
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE Rashid bin Humaid.

"Đội tuyển UAE hiện tại có tương lai đầy hứa hẹn. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu lần này, và tất cả đã thấy UAE có một kết quả thuận lợi. Tôi lạc quan về những gì đội tuyển đã thể hiện", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE mở lời.

"Tuy nhiên, trong trận quyết định sắp tới với đội tuyển Việt Nam, chúng ta không được tự tin quá mức. Đối đầu đội tuyển Việt Nam mang tính chất như một trận chung kết. Các cầu thủ phải xác định như vậy để có sự chuẩn bị tốt nhất", ông Rashid bin Humaid nhấn mạnh.

"UAE đã chơi đẹp mắt trước Indonesia để giành 15 điểm ở bảng G. Hiện chúng ta còn kém đội tuyển Việt Nam 2 điểm. Những gì UAE thể hiện trước Indonesia khiến cổ động viên UAE phải tự hào", người đứng đầu Liên đoàn bóng đá UAE khích lệ tinh thần toàn đội trước trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sếp lớn cảnh báo UAE trước trận gặp đội tuyển Việt Nam - 2
UAE mạnh hơn nhiều so với trận lượt đi.

Trước khi gặp đội tuyển Việt Nam, UAE cho thấy họ là ứng cử viên số 1 cho vị trí nhất bảng G. UAE lần lượt thắng Malaysia 4-0, Thái Lan 3-1 và Indonesia 5-0. Để chắc chắn giành quyền đi tiếp, UAE phải có 3 điểm trọn vẹn trước đội tuyển Việt Nam.

Với những kết quả rất tốt trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Van Marwijk đang rất tự tin. Dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan luôn nhắc các cầu thủ không được tự tin thái quá. Bởi theo ông đó là con dao 2 lưỡi, vì thế qua mỗi trận ông luôn nhắc nhở học trò dành sự tôn trọng tối đa cho các đối thủ.

"Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành kế hoạch ở vòng loại và tôi muốn một số cầu thủ chủ chốt được nghỉ ngơi sớm. Tuyển UAE vẫn còn một trận đấu cuối cùng gặp Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Chúng tôi biết một trong những đối thủ khó khăn nhất trong bảng G là đội tuyển Việt Nam. UAE nhận thức được khả năng, sức mạnh của họ và toàn đội sẽ tìm cách để đánh bại đối thủ ở lượt đấu tới", ông Bert van Marwijk nói.

Đánh giá về đối thủ trong trận đấu ngày 15/6 tới, HLV Van Marwijk cho biết: "Đội tuyển Việt Nam đã chơi với hệ thống mới. Chúng tôi biết điều đó. UAE thua 0-1 đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi và lần này sẽ yêu cầu các cầu thủ chuẩn bị kỹ hơn".

Sếp lớn cảnh báo UAE trước trận gặp đội tuyển Việt Nam - 3