1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sếp lớn bóng đá Indonesia nói một điều về đội tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan thừa nhận đội nhà xứng đáng thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Indonesia với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt đấu ở bán kết AFF Cup 2022 để giành quyền vào thi đấu trận chung kết gặp Thái Lan. Khác với trận lượt đi, những người Indonesia đón nhận trận thua trước đội bóng của HLV Park Hang Seo với sự "tâm phục khẩu phục".

Sếp lớn bóng đá Indonesia nói một điều về đội tuyển Việt Nam - 1

Chủ tịch Mochamad Iriawan thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng chiến thắng (ảnh: Mạnh Quân).

Ngay cả người đứng đầu bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan cũng thừa nhận đội nhà xứng đáng thất bại. Trên trang cá nhân, ông chia sẻ: "Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến đội tuyển quốc gia Indonesia thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt về bán kết AFF Cup 2022. Hành trình của đội tuyển Indonesia ở giải đấu đã khép lại.

Tôi tin rằng trong hành trình vừa qua, các cầu thủ Indonesia đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc. Có những lúc, người hâm mộ thấy chiến thắng ở trước mắt nhưng phải công nhận rằng đội tuyển Việt Nam vẫn mạnh hơn khi họ xếp thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đây là bài học quý giá để mọi người nhìn vào và rút ra kinh nghiệm. Trong bóng đá, có người thắng kẻ thua. Thất bại không phải là điều gì đáng xấu hổ, miễn là chúng ta không bỏ cuộc. Mạnh mẽ lên Garuda của tôi! Cảm ơn các bạn vì đã chiến đấu!".

Sếp lớn bóng đá Indonesia nói một điều về đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Việt Nam xuất sắc lọt vào trận chung kết AFF Cup 2022 (ảnh: Anh Khoa).

Sau trận đấu, HLV Shin Tae Yong chia sẻ: "Tôi cần có sự phân tích kỹ hơn, thời điểm này tôi chưa thể khẳng định điều gì sau thất bại hôm nay. Trận thua đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ Indonesia rất buồn và tôi muốn gửi lời xin lỗi đến họ. Chúng tôi còn nhiều việc cần phải làm để phát triển bóng đá Indonesia".

Cho tới thời điểm này, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào ở AFF Cup 2022. Trong khi đó, Thái Lan lại đang sở hữu hàng công tốt nhất với 16 bàn thắng. Trận chung kết giữa hai đội diễn ra trong hai ngày 13 và 16/1.

Sếp lớn bóng đá Indonesia nói một điều về đội tuyển Việt Nam - 3