1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia gây sốc, khuyên đội nhà rời khỏi Đông Nam Á

H. Long

(Dân trí) - Tờ Suara (Indonesia) đã lên tiếng khuyên Liên đoàn bóng đá nước này rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Dư luận Indonesia đã vô cùng bức xúc khi đội nhà bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á. Họ cho rằng hai đội U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã cố tình dàn xếp để có kết quả hòa 1-1, hòng loại U19 Indonesia.

Báo Indonesia gây sốc, khuyên đội nhà rời khỏi Đông Nam Á - 1

Dư luận Indonesia rất bức xúc khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á (ảnh: Bola).

Liên đoàn bóng đá Indonesia khẳng định sẽ gửi đơn kiện U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lên AFF, AFC và FIFA. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Hôm nay, tờ Suara còn lên tiếng khuyên Liên đoàn bóng đá nước này rời khỏi AFF.

Tờ báo này nhấn mạnh: "Việc ở lại AFF chẳng mang tới nhiều lợi ích cho bóng đá Indonesia". Trong đó, họ chỉ ra ba lợi ích nếu như Liên đoàn bóng đá Indonesia quyết định rời khỏi Đông Nam Á.

Tờ báo này viết: "Đầu tiên là việc không phải tham dự những trận đấu vô bổ. Các trận đấu ở khu vực Đông Nam Á không được tính vào hệ thống thi đấu của FIFA. Do đó, những giải đấu như AFF chỉ được tính như trận giao hữu.

Indonesia mất nhiều thời gian chuẩn bị cho các giải đấu của AFF. Đó chưa kể tới việc những cầu thủ dính chấn thương trong thời gian này. Mục tiêu quan trọng của U19 Indonesia không phải là giải đấu ở cấp độ Đông Nam Á mà là giải U20 thế giới vào năm sau. Đây mới là giải đấu của FIFA.

Thứ hai là việc không tham dự các giải đấu ở AFF sẽ giúp Indonesia có nhiều thời gian chuẩn bị cho các trận đấu ở cấp độ AFC, vốn nằm trong hệ thống chính thức của FIFA. Những giải đấu này mới là động lực để bóng đá Indonesia phát triển.

Báo Indonesia gây sốc, khuyên đội nhà rời khỏi Đông Nam Á - 2

Tờ Suara khuyên đội nhà rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: Bola).

Cuối cùng, nếu gia nhập Liên đoàn khác thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội cạnh tranh với các đội bóng mạnh, thay vì chỉ loanh quanh đối đầu với một vài đội bóng Đông Nam Á. Việc chỉ thi đấu với các đội bóng ở Đông Nam Á khiến cho trình độ của Indonesia không được cải thiện đáng kể".

Bên cạnh đó, tờ Suara cũng lên tiếng khuyên Liên đoàn bóng đá Indonesia nên cân nhắc gia nhập các Liên đoàn bóng đá khác như Đông Á, Nam Á hay châu Đại Dương.