1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau HLV Kiatisuk, đến lượt Tawan Sripan từ chối dẫn dắt Thái Lan

Trọng Vũ

(Dân trí) - Không lâu sau khi tờ Siam Sport tiết lộ HLV Kiatisuk khó về nắm đội tuyển Thái Lan, đến lượt tờ Matichon cho biết HLV Tawan Sripan cũng chưa sẵn sàng nắm đội U23 nước này.

Hiện tại, đội U23 Thái Lan đang khuyết HLV trưởng, sau khi HLV Worrawoot Srimaka chia tay, còn HLV Mano Polking từ chối kiêm nhiệm.

Cách đây ít ngày, có thông tin cho biết Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã hỏi ý HLV Tawan Sripan (đang làm việc cho CLB True Bangkok United), về việc dẫn dắt đội U23 Thái Lan, hướng đến SEA Games 32 năm 2023.

Sau HLV Kiatisuk, đến lượt Tawan Sripan từ chối dẫn dắt Thái Lan - 1

Các HLV nội không mặn mà dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Thai Rath).

Mặc dù vậy, trả lời tờ Matichon của xứ sở Chùa Vàng tối qua (12/10), Chủ tịch CLB True Bangkok United Kajon Chearavanont nói: "Hiện tại, toàn thể đội bóng của tôi, trong đó bao gồm Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Tawan Sripan đều phải tập trung vào nhiệm vụ giúp Bangkok United thi đấu tốt tại giải Thai-League".

"Nhiệm vụ của anh ấy là để mắt đến bức tranh toàn thể của cả đội, anh ấy cũng nói với tôi rằng mọi việc ở CLB Bangkok United đều suôn sẻ, thuận lợi và vui vẻ với anh ấy. Hợp đồng hiện tại giữa HLV Tawan Sripan với Bangkok United vẫn còn hiệu lực.

Tôi không thấy lý do gì để HLV Tawan Sripan thay đổi công việc, thay đổi môi trường làm việc vào lúc này" - Chủ tịch CLB True Bangkok United Kajon Chearavanont nói thêm.

Sau HLV Kiatisuk, đến lượt Tawan Sripan từ chối dẫn dắt Thái Lan - 2

Dù vừa nhận được lời mời từ phía FAT, dẫn dắt đội U23 Thái Lan dự SEA Games 32, nhưng HLV Tawan Sripan không hề phản ứng gì (Ảnh: Matichon).

Về phía HLV Tawan Sripan, ông không bình luận gì về thông tin ông được FAT mời dẫn dắt đội U23 Thái Lan thay HLV Worrawoot Srimaka, theo đề nghị của FAT mới đây. Trước đó, cũng giống như đồng nghiệp Kiatisuk, HLV Tawan Sripan từng vài lần từ chối đội U23 Thái Lan và đội tuyển quốc gia nước này.

HLV Tawan Sripan được đánh giá là một trong những HLV người Thái có trình độ tốt nhất hiện tại, bên cạnh người đồng đội cũ Kiatisuk Senamuang.

Ông Tawan Sripan có đủ bằng cấp HLV chuyên nghiệp của FIFA, có năng lực, có kinh nghiệm và có thành tích, ông từng vô địch Thai-League năm 2016, đoạt Thai-League Cup năm 2016 và 2017, Siêu cúp Thái Lan năm 2017 cùng Muangthong United.

Quan hệ giữa các HLV người Thái Lan với Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang mấy năm qua không hề tốt, nhất là sau khi ông Somyot gây sức ép buộc HLV Kiatisuk phải từ chức HLV đội tuyển Thái Lan đầu năm 2017, để dành chỗ cho các đời HLV ngoại.

Mới đây, sau khi bị Phó thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Prawit Wongsuwan giao chỉ tiêu phải vô địch SEA Games 32 hoặc phải từ chức, chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang đã chủ động gọi điện làm lành với HLV Kiatisuk, nhưng quan hệ giữa ông Somyot với các HLV người Thái vẫn chưa được cải thiện ngay lập tức.

Cụ thể, các HLV nội hàng đầu Thái Lan, vốn có uy tín với giới cầu thủ nước này cho đến giờ vẫn chưa đồng ý trở lại dẫn dắt các đội tuyển bóng đá xứ Chùa Vàng.