1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Shin Tae Yong sẵn sàng từ chức để bênh "sếp lớn" PSSI

An An

(Dân trí) - Chia sẻ trên trang cá nhân, HLV trưởng đội tuyển Indonesia Shin Tae Yong cho rằng người hâm mộ không nên đổ mọi trách nhiệm lên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan.

"Tôi xin gửi lời chia buồn một lần nữa về thảm kịch ở Kanjuruhan, Malang. Tôi là một người yêu bóng đá, là chồng và cha của hai đứa con", HLV Shin Tae Yong gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình trong vụ thảm kịch Kanjuruhan khiến hơn 130 người chết.

Sau vụ thảm kịch, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan đang chịu chỉ trích lớn. Người dân Indonesia yêu cầu ông Mochamad Iriawan phải chịu trách nhiệm và từ chức ngay lập tức.

Tuy nhiên, theo HLV Shin Tae Yong, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia cần nhận được sự cảm thông sau vụ việc. Thậm chí nếu ông Mochamad Iriawan từ chức, HLV Shin cho biết mình cũng sẽ nghỉ việc ở Indonesia.

HLV Shin Tae Yong sẵn sàng từ chức để bênh sếp lớn PSSI - 1

HLV Shin Tae Yong (Ảnh: PSSI).

"Một người thực sự yêu bóng đá Indonesia bằng tất cả sự chân thành và ủng hộ hết mình để bóng đá phát triển. Đó là Chủ tịch của PSSI Mochamad Iriawan. Theo tôi, nếu chủ tịch PSSI phải chịu trách nhiệm về mọi việc đã xảy ra và từ chức thì tôi cũng phải từ chức.

Bóng đá không thể thành công nếu chỉ có 11 cầu thủ nòng cốt hay chỉ có ban huấn luyện giỏi. Chúng tôi chỉ có thể đạt được thành công khi một tập thể ăn ý, bắt đầu từ các cầu thủ nòng cốt, dự bị, ban huấn luyện, các quan chức, bao gồm cả ngài chủ tịch", HLV Shin Tae Yong nói.

Chủ tịch Iriawan là người đã mời HLV Shin Tae Yong dẫn dắt đội tuyển Indonesia từ năm 2019, giúp bóng đá xứ vạn đảo có bước tiến nhanh trong những năm qua, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ.

Tuyên bố sẽ đứng về phía Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Mochamad Iriawan của HLV Shin hiện đang tạo nên phản ứng trái chiều từ người hâm mộ bóng đá Indonesia.