1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Sao trẻ” tuyển Thái Lan biết ơn huấn luyện viên Akira Nishino

(Dân trí) - Ekanit Panya tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi tiếp tục được huấn luyện viên Akira Nishino tin tưởng trao cơ hội ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia Thái Lan vào tháng 11, chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia và Việt Nam.

Trong đợt tập trung vào tháng 10 vừa qua của tuyển Thái Lan, Ekanit Panya đã thi đấu nổi bật trong trận đấu với UAE ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Tiền vệ 20 tuổi này ghi một bàn thắng, kiến tạo một lần để giúp “Voi chiến” thắng 2-1, qua đó vươn lên đứng đầu bảng G với 7 điểm sau ba trận thi đấu.

Giờ đây Ekanit đang nổi lên như một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá xứ chùa vàng. Phong độ xuất sắc giúp Ekanit tiếp tục được huấn luyện viên Nishino triệu tập trong đợt tập trung của tuyển Thái Lan chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Malaysia và Việt Nam ở lượt trận thứ năm và sáu của vòng loại World Cup 2022.

“Sao trẻ” tuyển Thái Lan biết ơn huấn luyện viên Akira Nishino - 1

Ekanit Panya là ngôi sao trẻ mới nổi của bóng đá Thái Lan

Tiền vệ của CLB Chiangrai United tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi tiếp tục được huấn luyện viên Nishino tin tưởng:

“Tôi rất vui mừng vì được huấn luyện viên Nishino trao cho cơ hội tham dự đội tuyển quốc gia. Việc giành ngôi vô địch Thai League mới đây cùng CLB Chiangrai United giúp tôi tự tin hơn, cũng khiến tôi quyết tâm hơn”, Ekanit nói.

Trong mùa giải vừa qua ở Thai League, Ekanit có đóng góp lớn giúp Chiangrai United giành được chức vô địch rất ngoạn mục. Trước vòng cuối, Chiangrai United còn kém Buriram United hai điểm, tuy nhiên họ thắng ở vòng cuối cùng trong khi đối thủ hòa, nhờ đó Chiangrai United vô địch do có được chỉ số phụ tốt hơn Buriram United.

“Tôi chấp nhận rằng có một số áp lực, song điều này cũng bình thường. Người hâm mộ luôn mong đợi ở chúng tôi. Cá nhân tôi không nghĩ quá nhiều, tôi vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ, nghĩa cần phải học hỏi để phát triển. Tôi sẽ học hỏi từ những cầu thủ đàn anh giàu kinh nghiệm và sẽ cố gắng tập trung thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của đội bóng”.

Ekanit thận trọng trước hai trận đấu sắp tới của tuyển Thái Lan, bắt đầu bằng trận đấu với Malaysia. Mặc dù đội tuyển Malaysia chỉ có ba điểm sau ba trận đã thi đấu, đứng thứ tư ở bảng G song Ekanit vẫn coi trọng đối thủ.

“Sao trẻ” tuyển Thái Lan biết ơn huấn luyện viên Akira Nishino - 2

Các cầu thủ Thái Lan luyện tập chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Việt Nam

“Tôi nhìn vào vai trò của mỗi trận đấu. Chúng tôi phải coi trọng Malaysia trước khi nghĩ về trận đấu với Việt Nam. Tôi biết rằng hai trận đấu này không hề dễ dàng. Chúng tôi phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Nếu muốn hoàn thành mục tiêu, đội tuyển phải giành được càng nhiều điểm càng tốt”.

Trong thời gian gần đây rộ lên thông tin Ekanit sẽ gia nhập vào J-League của Nhật Bản vào năm tới, cầu thủ này thẳng thắn thừa nhận giấc mơ được theo chân các đàn anh như Thitipan Puangchan hay Chanathip Songkrasin.

“Tôi cũng có đặt mục tiêu, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm để nghĩ về điều đó. Tôi vẫn cần phải học hỏi và phát triển nhiều hơn, đặc biệt trong giao tiếp và di chuyển trên sân”.

Tuyển Thái Lan sẽ thi đấu với Malaysia ở Bukit Jalil vào ngày 14/11. Năm ngày sau đó họ sẽ làm khách tại Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam. Đây là hai trận đấu then chốt, ảnh hưởng lớn tới tham vọng vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 của “Voi chiến”.

Việt Bách