1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan dự đoán “đội hình tối ưu” của huấn luyện viên Nishino

(Dân trí) - Huấn luyện viên Akira Nishino chưa tìm ra đội hình tốt nhất cho đội tuyển Thái Lan ở các đợt tập trung vào tháng 9, 10 vừa qua. Tuy nhiên theo tờ Thairath, sau ba trận đấu chính thức, giờ đây vị chiến lược gia người Nhật Bản đã tìm ra sơ đồ chiến thuật tối ưu cho “Voi chiến”.

Cách đây một tuần, huấn luyện viên Nishino cho công bố danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho đợt tập trung vào tháng 11. Từ ngày hôm qua (31/10) tới 4/11, các cầu thủ Thái Lan sẽ có đợt tập trung ngắn hạn, sau đó sẽ giải tán đội. Bốn ngày sau đó, đội sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Malaysia (14/11) và Việt Nam (19/11).

Ba trận đã thi đấu của tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của ông Nishino đều thi đấu với các đội hình khác nhau. Ở trận đấu đầu tiên gặp Việt Nam vào tháng 9, chiến lược gia người Nhật Bản sử dụng đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Thitipan và Supachok, những người thực chất là tiền vệ được đẩy lên cao.

Báo Thái Lan dự đoán “đội hình tối ưu” của huấn luyện viên Nishino - 1

Các cầu thủ Thái Lan trong đợt tập trung ngắn hạn trước thêm các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022

Ở trận thắng 3-0 trên sân của Indonesia, huấn luyện viên Nishino đã tung tiền đạo duy nhất trong đợt tập trung của Thái Lan là Supchai Jaided vào sân ngay từ đầu, Thái Lan sử dụng đội hình 4-2-3-1, nhưng cầu thủ này lại di chuyển rộng và không thường xuyên chơi ở vị trí số 9.

Trong đợt tập trung vào tháng 10 vừa qua, Thái Lan thi đấu một trận chính thức và một trận giao hữu. Trong cả hai trận đấu này, huấn luyện viên Nishino tiếp tục sử dụng đội hình 4-2-3-1 với Teerasil Dangda thi đấu ở vị trí chủ công.

Những thành công từ trận đấu với Indonesia, Congo, đặc biệt trận đấu với UAE khiến tờ Thairath tin tưởng huấn luyện viên Nishino đã tìm ra sơ đồ chiến thuật tối ưu cho tuyển Thái Lan, theo đó chiến lược gia người Nhật Bản sẽ dùng đội hình 4-2-3-1 cho các trận đấu sắp tới, bắt đầu là trận làm khách trên sân Malaysia.

Báo Thái Lan dự đoán “đội hình tối ưu” của huấn luyện viên Nishino - 2

HLV Nishino đang làm tốt công việc ở tuyển Thái Lan

Theo phân tích của tờ Thairath, thủ thành Siwarak Tedsungnoen sẽ vẫn tiếp tục được tin tưởng ở vị trí người gác đền. Đội trưởng tuyển Thái Lan dưới thời huấn luyện viên Nishino chơi tốt trong cả ba trận đầu tiên của vòng loại nên không có khả năng Kawin Thamsatchanan giành lại vị trí chính thức.

Do ở trận đấu gặp Malaysia, hậu vệ trái Theerathon Bunmathan bị treo giò, vì thế người thay thế sẽ là Korrakot Wiriyaudomsiri. Hậu vệ trái của Buriram United năm nay 31 tuổi, kinh nghiệm thi đấu dày dặn nhưng mới thi đấu 12 trận cho tuyển Thái Lan, anh chưa được huấn luyện viên Nishino sử dụng trong hai lần triệu tập trước đây.

Có chút ngạc nhiên khi Thairath lựa chọn Nitipong Selanon cho vị trí hậu vệ cánh phải của “Voi chiến”, thay vì cầu thủ đá chính thường xuyên Tristian Do. Nguyên nhân có thể do ở trận thắng 2-1 trước UAE, Nitipong Selanon chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải nên Nishino sẽ không muốn thay đổi, đặc biệt màn trình diễn trong hai trận tháng 9 của Tristian Do không thực sự ấn tượng.

Cặp tiền vệ trung tâm có xu hướng thu hồi bóng, Sarach Yooyen và Phitiwat Sukjitthammaku vẫn sẽ tiếp tục đồng hành. Hai cầu thủ này đều có tên trong đội hình xuất phát của Thái Lan ở chiến thắng trước Indonesia và UAE nên vẫn tiếp tục được tin tưởng.

Báo Thái Lan dự đoán “đội hình tối ưu” của huấn luyện viên Nishino - 3

Tài năng trẻ mới nổi Ekanit Panya 

Với sự trở lại sau chấn thương Chanathip Songkrasin chắc chắn sẽ chiếm vị trí thi đấu hộ công bên cạnh tài năng trẻ đang rất nổi Supachok Sarachat. Trong khi đó nếu Thitipan Puangchan không kịp bình phục chấn thương thì cơ hội sẽ mở ra cho Ekanit Panya, cầu thủ thi đấu nổi bật trong trận đấu với UAE.

Ở vị trí tiền đạo, huấn luyện viên Nishino triệu tập tới năm cầu thủ ở đợt tập trung này, nhưng chỉ có Chayawat Srinawong là nhân tố mới. Teerasil Dangda đã chơi tốt ở trận thắng trước UAE và trước đó là trận giao hữu với Congo, cả hai trận anh đều ghi bàn cho nên không có lí do để Nishino thay đổi.

Đội hình ưu tú nhất hiện tại của Thái Lan theo lựa chọn của Thairath.

Thủ môn: Siwarak Tedsungnoen. Hậu vệ (từ phải sang trái): Nitipong Selanon, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Korrakot Wiriyaudomsiri.

Tiền vệ trung tâm: Sarach Yooyen và  Phitiwat Sukjitthammaku.

Tiền vệ tấn công (từ trái sang phải): Ekanit Panya, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat.

Tiền đạo: Teerasil Dangda.

Việt Bách