1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sao nhập tịch Malaysia công khai “nổi loạn” đòi ra đi

H.Long

(Dân trí) - Có vẻ như việc “nổi loạn” đòi ra đi đang trở thành “trào lưu” của bóng đá thế giới. Mohamadou Sumareh là cái tên tiếp theo có động thái này.

Trong thời gian qua, Messi, Samuel Umtiti (Barcelona) hay Kai Havertz (Leverkusen) đều có những động thái chống đối CLB chủ quản với mục đích đòi ra đi. Thế nhưng, không chỉ bóng đá châu Âu, “trào lưu” này còn lan sang cả bóng đá Đông Nam Á.

Sao nhập tịch Malaysia công khai “nổi loạn” đòi ra đi - 1

Mohamadou Sumareh chống đối đòi rời khỏi CLB Pohang

Cụ thể, theo thông báo từ CLB Pahang, cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh đã “mất tích” từ 1 tháng trước và không trở lại tập trung cùng đội bóng. Do đó, vào hôm qua, CLB của Malaysia đã phải tổ chức họp báo để nói về tương lai của ngôi sao gốc Gambia.

Người phát ngôn của CLB Pahang, Datuk Mohammed Suffian Awang cho biết: “Về nguyên tắc, Mohamadou Sumareh vẫn là cầu thủ của Pahang. Hiện tại, mọi thứ đang thuộc quyền quyết định của cậu ấy. CLB có sẽ hành động pháp lý nếu như cầu thủ này tiếp tục mất tích”.

Cần nói thêm rằng dù hợp đồng của Mohamadou Sumareh vẫn còn thời hạn tới năm 2022 nhưng cầu thủ này tự ý chống đối. Do đó, anh có thể đối diện với án phạt nặng vì vi phạm hợp đồng.

Mohamadou Sumareh đã không tập luyện với CLB Pahang từ giai đoạn nghỉ dịch. Ngay cả khi nhận lệnh tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới, cầu thủ này cũng làm ngơ.

Theo nhiều nguồn tin, Mohamadou Sumareh được cho là “nổi loạn” để chuyển sang đội bóng số 1 Malaysia thời điểm này là Johor Darul Ta'zim. Do đó, anh đang bị CĐV Pahang tố là kẻ vô ơn.

Sao nhập tịch Malaysia công khai “nổi loạn” đòi ra đi - 2

HLV Tan Cheng Hoe đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò

Nói về điều này, HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia vẫn giữ thái độ bình thản: “Tôi chắc chắn rằng Mohamadou Sumareh sẽ trở lại tập luyện cùng CLB. Ở đội tuyển quốc gia, cậu ấy luôn là người tuân thủ các quy tắc một cách nghiêm túc. Ngoài ra, tôi không muốn bình luận thêm gì về vấn đề này”.

Trên trang cá nhân, Mohamadou Sumareh đã đăng tải lời xin lỗi nhưng không hứa hẹn sẽ trở lại CLB Pahang: “Đôi khi vụ việc xảy ra theo hướng mà bạn không thể ngờ tới. Đó quả là điều không may. Tôi vô cùng xin lỗi về nhưng việc đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi không muốn nói quá nhiều ở thời điểm này”.

Do các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 bị hoãn lại nên đội tuyển Malaysia sẽ chỉ tập trung vào năm sau. Tuy nhiên, nếu như Mohamadou Sumareh tiếp tục chống đối, khả năng anh sẽ bị Liên đoàn bóng đá nước này cấm lên tuyển.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022