1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney là một “cầu thủ Anh vĩ đại”

(Dân trí) - Với cú đúp vào lưới của Scotland rạng sáng nay (19/11), Rooney đã có 46 bàn thắng sau 101 trận cho tuyển Anh. Nhìn vào những gì đã thể hiện, Rooney xứng đáng được xếp vào đội ngũ “những cầu thủ vĩ đại” của “Tam sư”.

Vào tháng 7 năm 2003, Rooney lần đầu được gọi vào tuyển Anh để tham dự trận đấu giao hữu với đội Australia. Khi ra sân, anh mới chỉ có 17 tuổi 111 ngày và nắm giữ ngay kỉ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất từng thi đấu trong màu áo của “Tam sư”. Không lâu sau khi được lên tuyển , Rooney đã ghi đặt dấu ấn của mình trong màu áo “Tam sư”.

Đó là ở trận đấu giữa tuyển Anh và Macedonia tại vào tháng 9 năm 2003 thuộc vòng loại Euro 2004. Tuyển Anh bị dẫn trước và Rooney đã giúp đội bóng của mình gỡ hòa, trước khi Beckham ấn định chiến thắng 2-1 từ chấm phạt đền. Suốt 11 năm qua, Rooney luôn là phần không thể thiếu của tuyển Anh, những bàn thắng cũng được ghi thường xuyên. Cho đến nay anh đã có 101 trận cho tuyển quốc gia, 46 bàn thắng và vị trí đội trưởng.

Con số 100 trận cho đội tuyển quốc gia không phải dễ gì đạt được. Xét trong tất cả những cầu thủ người Anh cán cột mốc này còn thi đấu thì chỉ có ba người, gồm Ashley Cole, Steven Gerard và Frank Lampard. Tất cả những cầu thủ này đã không còn khả năng gia tăng số trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia bởi họ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp nên không được triệu tập nữa (Gerrard đã nói lời từ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế).

Rooney đã có 46 bàn sau 101 trận cho tuyển Anh

Rooney đã có 46 bàn sau 101 trận cho tuyển Anh

Có thể thấy rằng tất cả các cầu thủ nêu trên đều lớn tuổi hơn Rooney (từ bốn đến sáu tuổi), do đó ở thế hệ của mình Rooney đang trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Anh. Sự xuất sắc của Rooney không chỉ được thể hiện bằng sự đều đặn góp mặt ở các giải đấu mà hiệu quả anh đem lại cho đội tuyển quốc gia cũng rất ấn tượng, đó chính là việc đều đặn ghi bàn.

Với hai bàn thắng vào lưới của Scotland vào rạng sáng nay, Rooney giờ đây đã có được 46 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Anh vượt qua Jimmy Greaves để trở thành chân sút đứng thứ ba trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho “Tam sư”. Mặc dù vẫn còn đứng thứ ba, nhưng khoảng cách giữ số bàn thắng của Rooney với những người xếp trên không xa. Thậm chí, “vào một ngày đẹp trời”, anh hoàn toàn có thể cân bằng kỉ lục của người dẫn đầu sau một trận đấu.

Hiện tại đứng đầu danh sách ghi bàn cho tuyển Anh đang là Bobby Charlton với 49 bàn thắng, nhiều hơn một bàn so với Gary Lineker. Như vậy có thể thấy khoảng cách về số bàn thắng giữa Rooney và các “tiền bối” nhiều nhất cũng chỉ là ba bàn, với hiệu suất ghi bàn đều đặn (4 trận gần nhất đều ghi bàn (5) cho tuyển Anh) thì ngày Rooney trở thành một thành tiền đạo số một của tuyển Anh chắc chắn không còn xa.

Xét về hiệu suất bàn thắng qua trận thi đấu, Rooney vẫn còn phải xếp sau Jimmy Greaves, người chỉ mất 57 trận để có 44 bàn thắng cho “Tam sư” và Gary Lineker (48 bàn sau 80 trận). Nhưng đa phần số bàn thắng mà Greaves hay Lineker có được lại đến từ các trận giao hữu. Trong khi đó, phần lớn các bàn thắng của Rooney lại được ghi ở các trận đấu vòng loại, giải đấu chính thức (Euro, World Cup), mà ai cũng hiểu tính cạnh tranh trong các trận đấu chính thức cũng khó khăn hơn gấp bội so với các trận đấu giao hữu.

Rooney có thể phá những kỷ lục quan trọng ở tuyển Anh

Rooney có thể phá những kỷ lục quan trọng ở tuyển Anh

Hiện nay Rooney có 101 trận thi đấu cho tuyển quốc gia, kém người giữ kỷ lục khoác áo tuyển quốc gia Peter Shilton tới 24 trận. Khoảng cách này không nhỏ nhưng Rooney hoàn toàn có đủ khả năng phá kỷ lục của cựu thủ thành tuyển Anh. Trước mắt Rooney còn một loạt trận đấu ở vòng loại Euro 2016, khả năng tuyển Anh tới Pháp bằng vé trực tiếp rất lớn, tính cả những trận giao hữu và vòng chung kết ở Euro 2016 thì nếu Rooney tham dự đủ, anh sẽ có thêm khoảng 15 trận đấu nữa.

Như vậy, có thể thấy phải cần thêm các trận đấu vòng loại World Cup 2018 cũng như các trận đấu chính thức của giải đấu này thì Rooney mới có thể trở thành cầu thủ khoác áo tuyển Anh nhiều nhất. Khi World Cup 2018 diễn ra, Rooney đang ở tuổi 32, một độ tuổi không trẻ nhưng chưa quá già . Vì thế nếu còn duy trì được phong độ ổn định trong gần 4 năm tới thì Rooney sẽ tạo nên những kỉ lục mới.

Chỉ riêng việc trở thành chân sút số một mọi thời đại của “Tam sư” hay phá kỉ lục về số lần khoác áo tuyển quốc gia cũng đủ để gọi Rooney là cầu thủ vĩ đại. Tuy nhiên cũng chẳng phải chờ đợi đến ngày Rooney xác lập kỉ lực, ngay bây giờ nhìn lại những gì mà cầu thủ này đã thể hiện thì cũng đủ khẳng định, anh đã là “một cầu thủ Anh vĩ đại”.

Vĩ Giang