1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Rooney lập cú đúp, Anh hạ gục Scotland

(Dân trí) - Rooney đã tiếp tục chơi tốt trong đợt tập trung này của tuyển Anh, đội trưởng “Tam sư” đã lập một cú đúp để góp phần vào chiến thắng 3-1 của đội nhà trước Scotland. Bàn thắng còn lại của tuyển Anh được ghi bởi Oxlade-Chamberlain.



Những cuộc chiến giữa Anh và Scotland luôn chứa đựng những cảm xúc đặc biệt, bởi hai đội bóng này cùng thuộc Vương quốc Anh và đội bóng nào giành chiến thắng cũng là niềm hạnh phúc lớn lao. Nói như thế không đồng nghĩa là giữa họ tồn tại sự hận thù, ghen ghét, đó chỉ đơn thuần là sự cạnh tranh của “những người anh em”.

Anh đã tỏ ra mạnh hơn Scotland, “Tam sư” mở tỉ số ở phút 32 với bàn thắng của Oxlade-Chamberlain và ngay đầu hiệp hai Rooney đã nhân đôi cách biệt. Khi trận đấu còn bảy phút thi đấu chính thức, Scoland đã rút ngắn tỉ số bằng pha lập công của Robertson. Tuy nhiên chỉ hai phút sau, Rooney đã thêm một lần nữa ghi bàn ở trận này để giúp Anh chốt lại tỉ số của trận đấu là 3-1.

Không thể không nhắc đến Rooney ở trận đấu này, tiền đạo người Anh giờ đã có 46 bàn thắng sau 101 trận đấu cho tuyển Anh. Số bàn thắng của Rooney giờ đây chỉ còn kém kỉ lục ghi bàn cho tuyển Anh (46 bàn) không xa. Với khoảng cách ba bàn thì có lẽ ngày mà Rooney trở thành chân sút số 1 mọi thời đại của “Tam sư” sẽ không còn xa.

Chiến thắng trước Scotland cũng đã giảm bớt cho huấn luyện viên Roy Hodgson đáng kể áp lực. Kể từ sau khi thất bại thảm hại tại World Cup, tuyển Anh đã giành sáu trận toàn thắng, bao gồm hai trận giao hữu và bốn trận ở vòng loại Euro 2016. Tuyển Anh cũng đang cho thấy những dấu hiệu chuyển mình tích cực và vì thế áp lực của Hodgson đã giảm mạnh. Nói theo cách của người Anh thì giờ đây chiến lược gia này có thể thoải mái chờ đón Giáng sinh.

Rooney đã tỏa sáng rực rỡ

Rooney đã tỏa sáng rực rỡ

Với một đội hình trẻ trung, Anh đã lao lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng thể hiện đẳng cấp vượt trội. Phút thứ 3, từ quả phạt góc trái, Cahill uy hiếp khung thành đối phương bằng quả đánh đầu đưa bóng vọt xà, một tình huống đủ khiến cổ động viên của Scotland giật mình. Hai phút sau, Rooney chuyền bóng cho Welbeck lao lên ở bên trái trung lộ, tiền đạo này đã dứt điểm từ góc hẹp và không thắng được thủ thành Marshall.

Sau hai phần ba thời gian không thể xuyên thủng được mành lưới của đối phương, cuối cùng tuyển Anh cũng đã mở được tỉ số ở phút 32. Từ quả treo bóng của Milner ở bên trái vào trong vòng cấm địa, đến đúng vị trí của Oxlade-Chamberlain, tiền vệ của tuyển Anh đã dễ dàng đánh đầu mà không cần nhiều đá, bóng đi vào góc phải cầu môn.

Khả năng phản công của Scotland không có gì ấn tượng, họ thường xuyên bị chặn đứng từ bên ngoài vòng cấm địa và rất khó kiếm được một cú sút trúng cầu môn môn. Trong suốt cả hiệp thi đấu thứ nhất, thủ thành Joe Hart đã chơi khá nhàn nhã. Ngay khi bước vào đầu hiệp hai, tuyển Anh đã có bàn thắng thứ hai.

Xuất phát từ một tình huống đá phạt của tuyển Anh, một vài cầu thủ của đội bóng này dứt điểm nhưng bóng vẫn luẩn quẩn trong vòng cấm địa. Vô tình cú chạm chân của hậu vệ Scotland đưa bóng đúng đến vị trí của Rooney đang đứng ở giữa, một cú giậm nhảy đánh đầu đưa bóng vào góc trái hiểm hóc đã giúp Rooney ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 51, lần đầu tiên thủ thành Forster phải hoạt động vất vả sau tình huống đá phạt của đối phương, cầu thủ số 4 của Scotland đã đánh đầu đưa bóng đi dưới mép xà ngang lệch về phải và khiến Forster phải vất vả đẩy bóng vọt xà. Tuyển Anh đã ép sân liên tục trong khoảng thời gian còn lại nhưng chưa thể ghi thêm bàn.

Đến phút 83, Robertson phối hợp với Russell và băng vào vòng cấm địa nhận lại cú chuyền trả của đồng đội. Cầu thủ số ba của Scotland đã dứt điểm nhanh vào góc gần bên phải. Cú dứt điểm quá tốt khiến Forster đã không kịp cản phá. Niềm hi vọng của Scoland vừa le lói thì đã bị Rooney dập tắt, phút 85 tiền đạo này băng cắt để dứt điểm gọn gàng sau cú căng ngang thuận lợi của Lallana.

 

Đội hình thi đấu

Scotland 4-2-3-1: Marshall 7 (Gordon 46, 6), Whittaker 5.5, R Martin 6.5, Hanley 5 (May 66, 6), Robertson 7, Maloney 6.5 (Russell 81), Mulgrew 7.5, Brown 6 (D Fletcher 46, 6.5), Anya 5.5 (Bannan 61, 6), C Martin 6 (Morrison 46, 6), Naismith 7.

Anh 4-4-2: Forster 7, Clyne 7.5, Cahill 6.5 (Jagielka 46, 6.5), Smalling 6, Shaw 6.5 (Gibbs 66, 6), Oxlade-Chamberlain 7 (Lambert 80), Milner 7, Wilshere 7.5 (Barkley 87), Downing 6 (Lallana 46, 6.5), Rooney 8, Welbeck 6.5 (Sterling 46, 6.5).

P.S