1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ronaldinho khiến đội tuyển Malaysia gặp rắc rối khó đỡ

Thiện Nhân

(Dân trí) - Đội tuyển Malaysia sẽ đến UAE trong ngày 20/5, nhưng ngay trước lúc lên đường, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đối diện với phiền toái bất ngờ, liên quan đến cựu siêu sao của làng túc cầu Ronaldinho.

Một bức ảnh được cầu thủ nhập tịch Liridon Krasniqi của Malaysia đăng tải trên Instagram của cầu thủ này, chụp chung với cựu cầu thủ hay nhất thế giới Ronaldinho tại Dubai mới đây lập tức khiến dư luận Malaysia bất bình.

Krasniqi (đang khoác áo CLB Newcastle Jets của Australia), cùng các tuyển thủ Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài, gồm Dominic Tan, Junior Eldstal (từ Thái Lan) và Luqman Hakim Shamsuddin (từ Bỉ) đến Dubai trước, chờ ngày hội quân với đội tuyển.

Ronaldinho khiến đội tuyển Malaysia gặp rắc rối khó đỡ - 1
Bức ảnh Krasniqi chụp chung với Ronaldinho giữa mùa dịch Covid-19 khiến dư luận bóng đá Malaysia nổi sóng.

Trong khi đó, Ronaldinho cũng đang đi nghỉ Hè tại Dubai, và Krasniqi có dịp gặp cựu danh thủ người Brazil ở thành phố nằm bên vịnh Ả rập.

Bức hình Krasniqi chụp chung với Ronaldinho đặt ra vấn đề được người hâm mộ bóng đá Malaysia thắc mắc, là liệu tuyển thủ nhập tịch của Malaysia có tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 hay không? Nhất là khi anh tiếp xúc với Ronaldinho lâu nay nổi tiếng với độ chịu chơi và giao thiệp rộng? 

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ Krasniqi và nhóm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài của đội tuyển Malaysia, gồm Dominic Tan, Junior Eldstal và Luqman Hakim chưa hề được tiêm vắc xin ngừa Covdi-19 như nhóm các tuyển thủ đang tập trung trong nước.

Ronaldinho khiến đội tuyển Malaysia gặp rắc rối khó đỡ - 2
HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia có phen tái mặt vì học trò bồng bột.

HLV Tan Cheng Hoe cũng buộc phải lên tiếng về trường hợp của cầu thủ gốc Kosovo, sau bức ảnh chụp chung với Ronaldinho: "Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn với Krasniqi. Ở thời điểm bức ảnh ấy xuất hiện, cậu ấy được coi là vẫn chưa tập trung cùng đội tuyển quốc gia".

"Một khi cậu ấy bước vào khu tập trung của đội tuyển, cậu ấy buộc phải tuân thủ các quy định như mọi đồng đội khác, đồng thời phải duy trì kỷ luật" - HLV Tan Cheng Hoe nói thêm. 

Hiện tại, kết quả xét nghiệm PCR của Krasniqi là âm tính với SARS-CoV-2, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn khuyến cáo cậu học trò của mình rằng nên thận trọng tối đa. 

Ông Tan Cheng Hoe chia sẻ thêm: "Với tư cách là HLV trưởng đội tuyển quốc gia, tôi rất hào hứng khi được đưa đội ra nước ngoài làm nhiệm vụ quốc tế. Nhưng tôi cũng lưu ý các cầu thủ phải tập trung vào nhiệm vụ của mình".

"Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ ủng hộ chúng tôi trong những thời điểm bất ổn như thế này" - vẫn là lời của HLV Tan Cheng Hoe.

Malaysia sẽ có trận giao hữu với đội Kuwait vào ngày 23/5, sau khi họ đến Dubai (UAE). Ngày 28/5, Malaysia di chuyển từ Dubai sang Manama (Bahrain), đá giao hữu với Bahrain, trước khi quay ngược lại Dubai, hướng về vòng loại World Cup, sẽ được nối lại vào đầu tháng 6.