1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roger Federer gây thất vọng khi bị loại sớm ở Qatar Open

Sông Lam

(Dân trí) - Trở lại sau 14 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer có màn trình diễn không tốt khi để thua Nikoloz Basilashvili ở trận tứ kết giải Qatar Open 2021 sau 3 set đấu.

Cách đây 2 ngày, Roger Federer đã vượt qua tay vợt người Anh Dan Evans để có mặt ở trận tứ kết giải Qatar Open 2021. Tuy nhiên, nhà vô địch Grand Slam tới 20 lần đã không thể giành được chiến thắng trước Nikoloz Basilashvili của Georgia và bị loại sau 3 set đấu với tỷ số 6-3, 1-6 và 5-7.

Roger Federer gây thất vọng khi bị loại sớm ở Qatar Open - 1

Roger Federer dừng bước ở tứ kết Qatar Open 2021 khi để thua trước Basilashvili sau 3 set đấu

Ở trận tứ kết, Federer đã chiếm ưu thế sớm khi anh bẻ giao bóng ở game thứ 4 và sau đó giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, set đấu thứ hai chứng kiến một chiến thắng dễ dàng của Basilashvili với tỷ số cách biệt 6-1.

Ở ván đấu quyết định, Federer gây ấn tượng khi cứu được ba điểm break để giành chiến thắng ở game 7. Anh tiếp tục có lợi thế lớn để giành chiến thắng ở game 10 nhưng sự xuất sắc trong thời điểm gay cấn nhất vẫn giúp Basilashvili thắng ngược tay vợt người Thụy Sĩ. 

Roger Federer dừng bước ở tứ kết Qatar Open sau 3 set đấu

Basilashvili, tay vợt xếp hạng 42 thế giới, khiêm tốn phát biểu sau chiến thắng trước huyền thoại người Thụy Sĩ: "Thật không thể tin được với chiến thắng này vì anh ấy là một trong những người vĩ đại nhất mọi thời đại. Được đối đầu với anh ấy thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi.

Tôi rất vui khi anh ấy trở lại thi đấu, và chiến thắng trước anh ấy là một giấc mơ khó có thể tin. Anh ấy luôn là thần tượng của tôi cũng như của nhiều người hâm mộ khác, vì vậy tôi hạnh phúc đến không ngờ".

Basilashvili sẽ đấu với Taylor Fritz để giành một suất tham dự trận chung kết ở Doha khi Fritz đã giành chiến thắng với tỷ số 5-7, 6-3, 7-5 trước Denis Shapovalov.

Về phía Roger Federer, dù thất vọng với kết quả của mình, tay vợt người Thụy Sỹ khẳng định mình vẫn hài lòng với bản thân khi nói: "Thực sư tôi chưa đạt 100% thể lực. Chấn thương vẫn khiến tôi gặp khó khăn, nhưng tôi xem đây là một bước đệm để thi đấu tốt hơn ở các giải đấu tiếp theo.

Tôi rất vui vì đã trở lại với giải đấu này. Tôi rất vui vì đã đến Doha. Đây thực sự là tín hiệu tích cực của tôi sau quãng thời gian gặp khó khăn vì chấn thương".