1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Robben được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết

(Dân trí) - Từ tội đồ Robben đã vươn mình trở thành người hùng của Bayern Munich với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn. Không ngạc nhiên khi cầu thủ này đã được tờ Eurosport bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết với 8 điểm.

Nếu như hiệp 1, người ta thất vọng với Robben bao nhiêu với việc bỏ lỡ tới hai tình huống đối mặt với thủ thành Roman Weidenfeller, thì sang hiệp 2, cái tên ấy lại được tung hô bấy nhiêu khi tung ra đường chuyền dọn cỗ cho Mandzukic lập công và trực tiếp sút tung lưới đối phương trong những phút cuối, mang về chức vô địch cho Bayern Munich.
 
 
Robben là người hùng của Bayern Munich trong trận chung kết Champions League
Robben là người hùng của Bayern Munich trong trận chung kết Champions League
 

Sau trận đấu, Robben đã được tờ Eurosport bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết với 8 điểm. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và khả năng vượt qua sức ép của cầu thủ này.

Dường như, tiền vệ người Hà Lan vẫn nghĩ rằng vinh quang này tựa như một giấc mơ. Phát biểu trước trận đấu, Robben đã tỏ ra vô cùng xúc động. Anh nói: “Không thể tin nổi, tôi vô cùng hạnh phúc, không thể nào diễn ra cảm xúc ở giây phút này.

Tôi vô cùng tự hào khi được khoác trên mình chiếc áo của Bayern Munich. Giấc mơ vô địch Champions League của tôi đã trở thành sự thật. Làm sao có thể diễn ra được đây, có quá nhiều kỷ niệm hiện về trong tôi, đặc biệt là khi tôi luôn đóng vai kẻ thất bại trong quá khứ.

Chúng ta ngày hôm nay đều là những người đặc biệt, tôi nghĩ, đã đến lúc, tất cả có thể được sống trong những bữa tiệc ăn mừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là mùa giải đại thành công của Bayern Munich, chúng tôi sẽ hoàn tất cú ăn ba vào tuần tới”.

Ngoài Robben, ở trận đấu này có khá nhiều cầu thủ thi đấu xuất sắc và được trao điểm 8 như Ribery, Manuel Neuer (Bayern Munich), Marco Reus, Ilkay Gundogan hay Roman Weidenfeller (Dortmund).

Trong khi đó, Dante (5 điểm) được đánh giá là người chơi tồi nhất trận đấu, thật đáng buồn khi dấu ấn duy nhất mà trung vệ người Brazil để lại trong cuộc chiến này lại là pha phạm lỗi thô bạo với Marco Reus khi Bayern Munich phải chịu quả phạt đền.

Chấm điểm chi tiết các cầu thủ tham dự trận chung kết của tờ Eurosport:

Bayern: Neuer (8 điểm); Lahm (6 điểm), Boateng (6 điểm), Dante (5 điểm), Alaba (6 điểm); Martinez (7 điểm), Schweinsteiger (5 điểm); Robben (8 điểm), Muller (7 điểm), Ribery (8 điểm); Mandzukic (7 điểm).

Dự bị: Luiz Gustavo, Mario Gomez (Không chấm điểm)

Dortmund: Weidenfeller (8 điểm); Pisczcek (5 điểm), Subotic (7 điểm), Hummels (5 điểm), Schmelzer (5 điểm); Bender (6 điểm), Gundogan (8 điểm); Blaszczykowski (6 điểm), Reus (8 điểm), Grosskreutz (5 điểm); Lewandowski (7 điểm).

Dự bị: Nuri Sahin, Schieber (Không chấm điểm)

H.Long

Dòng sự kiện: Champions League