1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid xếp bét bảng, HLV Zidane vẫn nói cứng

H.Long

(Dân trí) - Bất chấp việc Real Madrid đang xếp cuối bảng B Champions League nhưng HLV Zidane vẫn vô cùng tự tin vào khả năng đi tiếp của CLB.

Sau chiến thắng trước Barcelona ở La Liga, Real Madrid đã gây thất vọng lớn hòa hú vía trước Gladbach. Họ đã bị dẫn trước 0-2 cho tới phút 87 và chỉ xuất sắc san bằng tỷ số với các pha lập công của Benzema và Casemiro trong 5 phút cuối cùng.

Real Madrid xếp bét bảng, HLV Zidane vẫn nói cứng - 1

Real Madrid đã thoát thua trước Gladbach

Dù thoát thua trước Gladbach nhưng Real Madrid vẫn đang xếp cuối bảng B Champions League khi chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận đấu. Đây là nỗi thất vọng lớn với Los Blancos bởi họ được đánh giá cao nhất bảng đấu này.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, HLV Zidane vẫn không ngớt lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò và đồng thời thể hiện sự lạc quan về khả năng đi tiếp của Real Madrid ở bảng đấu này.

Chiến lược gia người Pháp chia sẻ: “Kết quả ngày hôm nay cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời của đội bóng. Chúng tôi xứng đáng có được một trận hòa và thậm chí là hơn thế. Tôi rất thích cách phản ứng của các cầu thủ sau khi bị dẫn bàn. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng.

Chúng tôi đã thi đấu tốt trong trận đấu này. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng toàn đội đang thiếu đi thứ gì đó. Nó khiến cho chúng tôi không thể giành chiến thắng. Dù thế nào, toàn đội đã tuân thủ theo đúng kế hoạch đề ra và xứng đáng có được 1 điểm.

Real Madrid xếp bét bảng, HLV Zidane vẫn nói cứng - 2

HLV Zidane vẫn tự tin Real Madrid có thể vượt qua vòng bảng

Việc thi đấu ở Champions League đương nhiên là không dễ dàng. Do đó, tôi vẫn đánh giá các cầu thủ đã thi đấu tốt. Mùa giải này sẽ vô cùng khó khăn nhưng tôi tự hào vì những gì học trò làm được trong ngày hôm nay. Nếu cứ thi đấu như vậy, tôi tin chắc chúng tôi sẽ vượt qua được vòng bảng”.

Ở trận đấu đêm qua, Eden Hazard đã lần đầu ra sân cho Real Madrid ở mùa giải này khi vào sân ở phút 81. Kể từ đầu giải, ngôi sao người Bỉ đã không thể góp mặt vì chấn thương.

Dù chỉ thi đấu hơn 10 phút nhưng Eden Hazard vẫn rất vui: “Tôi tới Real Madrid là để chinh phục đỉnh cao. Do đó, sau nhiều tháng không thể ra sân, tôi rất vui khi góp mặt ở trận đấu này.

Chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời sau khi bị dẫn trước 0-2 và thậm chí xứng đáng có được 3 điểm. Đáng tiếc là chúng tôi không đủ thời gian để ghi bàn thứ 3”.