1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rafael Nadal dính chấn thương trước thềm Australian Open

(Dân trí) - Tay vợt vô địch Grand Slam 20 lần đã rút lui khỏi trận mở màn tại ATP Cup chỉ vài giờ trước khi anh bắt đầu thi đấu…

Theo lịch thi đấu tại ATP Cup, Rafael Nadal sẽ có trận đấu với tay vợt trẻ của Australia là Alex De Minaur. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi thi đấu, Nadal đã quyết định bỏ cuộc.

Tay vợt số 2 thế giới đã được lên kế hoạch dẫn dắt Tây Ban Nha trong cuộc đụng độ với Australia, đáng tiếc anh không thể thi đấu, nguyên nhân là do Nadal gặp vấn đề ở lưng. Tay vợt người Tây Ban Nha xác nhận việc rút lui của mình trên Twitter, song nói không rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương khiến anh không thể thi đấu. 

Rafael Nadal dính chấn thương trước thềm Australian Open - 1

Nadal đã bỏ không thi đấu trận ra quân của tuyển Tây Ban Nha gặp tuyển Australia

Dường như, đó không phải chấn thương quá nặng khi Nadal nói rằng anh "hy vọng" có thể thi đấu tại ATP Cup vào cuối tuần này. Năm ngoái Tây Ban Nha đã về nhì sau khi thất bại trước Serbia trong trận chung kết ATP Cup 2020.

"Chúng tôi đã quyết định cùng Đội tuyển Tây Ban Nha và đồng đội của tôi, hôm nay tôi sẽ không thi đấu trận đầu tiên của ATP Cup tại Melbourne vì tôi bị đau phần dưới lưng. Hy vọng rằng tôi sẽ ổn hơn cho vào thứ Năm", Nadal viết.

Do bị cách ly 14 ngày bắt buộc tại Australia nên Nadal vẫn chưa thể thi đấu một trận đấu nào tại ATP Tour năm nay. Mặc dù anh đã xuất hiện trong trận đấu biểu diễn ở Adelaide vào thứ Sáu tuần trước, nơi anh ấy đánh bại Dominic Thiem trong hai set liên tiếp.

Australian Open không phải giải đấu thành công của Nadal, trong hệ thống Grand Slam, giải đấu này là nơi Nadal gặt hái thành công ít nhất, với chỉ duy nhất một chức vô địch vào năm 2009. Vì thế, Nadal đang rất khát khao nâng cao thành tích tại Melbourne Park.

Nếu chinh phục Australian Open 2021 thành công, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ vượt qua Roger Federer vươn lên trở thành tay vợt nam giành được nhiều nhất danh hiệu Grand Slam trong lịch sử. Hai người hiện đang cùng thống trị kỷ lục với 20 lần vô địch.

Rafael Nadal dính chấn thương trước thềm Australian Open - 2

Nadal đến cổ vũ cho Roberto Basutista Agut thi đấu với Alex de Minaur 

Thay thế Nadal ở ATP Cup là Roberto Basutista Agut, anh đã  thi đấu Alex de Minaur trong trận mở màn. Tay vợt số 13 thế giới đã lội ngược dòng giành chiến thắng (4-6, 6-4, 6-4). Trong trận đấu đơn khác, Pablo Carreno Busta cũng đã thắng 6-2, 6-4 trước John Millman. Như vậy tuyển Tây Ban Nha đã chắc chắn thắng tuyển Australia dù còn một trận đánh đôi.

Nếu kịp thời bình phục, Nadal có thể góp mặt trong trận đấu khi Tây Ban Nha đối đầu với Hy Lạp vào cuối tuần này, ở đó anh có thể đối đầu với Stefanos Tsitsipas.