1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rafael Nadal cần tận dụng tối đa từng phút trên sân cỏ

Phù Sa

(Dân trí) - Huấn luyện viên Marc Lopez của Rafael Nadal cho biết tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam lạc quan trước Wimbledon, nhưng cũng lưu ý rằng anh cần tận dụng từng phút tập luyện trên sân cỏ.

Rafael Nadal sẽ bắt đầu cho việc chinh phục danh hiệu Wimbledon thứ ba trong sự nghiệp bằng trận đấu gặp tay vợt 23 tuổi người Argentina, Francisco Cerundolo. Nadal không thể xem nhẹ tay vợt hạng 42 ATP sắp ra mắt Wimbledon bất chấp thành tích của Cerundolo chưa có gì đáng kể.

Lopez nói rằng chiến thắng của Cerundolo trước Pedro Martinez tại Queens và việc tay vợt người Argentina lọt vào bán kết ở Miami Open cho thấy anh có thể là một mối đe dọa cho Nadal.

Rafael Nadal cần tận dụng tối đa từng phút trên sân cỏ - 1

Nadal thi đấu ở tại giải đấu biểu diễn The Hurlingham Club (Ảnh: Getty).

"Cerundolo đã thi đấu rất tốt ở Miami", Lopez nói trong một cuộc phỏng vấn với EFE.

"Chúng tôi chưa phân tích kết quả bốc thăm, nhưng tất cả các đối thủ trên sân cỏ đều khó khăn vì đó là mặt sân đặc biệt. Cerundolo đến với giải đấu bằng một chiến thắng ấn tượng tại giải Queen's, trước Pedro Martinez".

Lopez nhấn mạnh rằng không dễ để biết thực tế Nadal sẽ chơi trên sân cỏ như thế nào, vì cũng khá lâu tay vợt người Tây Ban Nha không thi đấu trên mặt sân này. 

Nhà cựu vô địch Grand Slam nói rằng Nadal sẽ tìm cách tận dụng tối đa mọi khâu chuẩn bị mà anh có thể có được trước khi Wimbledon diễn ra.

"Từ mọi thứ bạn có thể rút ra kết luận, nhưng cuối cùng thì vẫn là quá trình tập luyện. Những gì Nadal phải làm hàng ngày là cảm thấy thoải mái hơn trên bề mặt sân cỏ, mặt sân Nadal hầu như không thi đấu trong suốt năm qua".

"Nadal đã không thi đấu ở Wimbledon trong ba năm. Tất cả các buổi tập đều theo dõi chặt chẽ, ngay cả những buổi mà anh ấy cảm thấy không ổn, bởi vì chúng giúp Nadal sửa chữa mọi thứ ở buổi tiếp theo ".

Lopez cũng cập nhật thông tin về chấn thương bàn chân mãn tính của Nadal, ông nói rằng có rất nhiều điều tích cực đối với tay vợt người Tây Ban Nha.

"Bề mặt sân cỏ không có sự khoan nhượng, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đang tập luyện cùng những người giao bóng rất tốt".

"Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đều khả quan. Vấn đề bàn chân luôn là điều đáng lo ngại nhất đối với Nadal, nhưng hiện tại anh ấy không sao cả. Chúng tôi phải hoàn thành việc điều chỉnh tập luyện, Nadal đã chơi rất tốt trong trận đấu với Wawrinka (giải đấu biểu diễn ở Hurlingham Club). Bây giờ chúng tôi cần sẵn sàng cho trận đấu mở màn tại Wimbledon".

Wimbledon 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 27/6 tới 10/7.

Theo Tennis365