1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Quyết định của HLV Kiatisuk ảnh hưởng đến toàn bộ bóng đá Đông Nam Á

Thiện Nhân

(Dân trí) - Việc Kiatisuk từ chối dẫn dắt tuyển Thái Lan không chỉ ảnh hưởng đến riêng đội bóng này, mà còn ảnh hưởng đến bóng đá Đông Nam Á nói chung. Báo chí Malaysia cũng quan tâm đến thông tin này.

Không lâu sau khi Kiatisuk chính thức tuyên bố không theo đuổi việc trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, trang Vocket FC của Malaysia chạy tít như reo vui: "Kiatisuk Senamuang bác bỏ tin đồn rằng anh ấy sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan". 

Còn trong phần nội dung, trang báo này viết: "Tháng trước, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã sa thải HLV trưởng đội tuyển quốc gia Akira Nishino, sau khi ông này không đạt được các chỉ tiêu mà bóng đá Thái Lan đặt ra".

"Đội tuyển Thái Lan của ông Nishino không thể lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đã có nhiều tin đồn rằng huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisuk Senamuang, với tên gọi quen thuộc là Zico, sẽ trở lại dẫn dắt Voi chiến (biệt danh của tuyển Thái Lan - PV)" - Vocket FC viết thêm.

Quyết định của HLV Kiatisuk ảnh hưởng đến toàn bộ bóng đá Đông Nam Á - 1

Kiatisuk không trở lại, đội tuyển Thái Lan khó tìm lại sức mạnh như cách nay vài năm?

HLV tiền nhiệm của đội tuyển Thái Lan Nishino chính là người đã khiến đội bóng đất Chùa Vàng thua tuyển Malaysia 0-1 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, hồi tháng 6. Trong khi đó, dưới thời của HLV Kiatisuk, Malaysia không có "cửa" với tuyển Thái Lan.

Đấy chính là lý do mà khi Kiatisuk từ chối trở lại đội bóng đất Chùa Vàng, Malaysia có thể là một trong những đội hưởng lợi, và truyền thông xứ Mã lai vui mừng với thông tin này.  

Trang Vocket FC cho hay: "Zico trong một phát biểu mới đây đã phủ nhận khả năng ông trở lại đội tuyển Thái Lan. Thay vào đó, ông sẽ tiếp tục gắn bó với CLB HA Gia Lai tại giải V-League cho đến hết năm 2022". 

"Cái tên Kiatisuk được người hâm mộ bóng đá Thái Lan nhắc đến, sau khi Chanathip Songkrasin đề nghị hãy để các HLV nội nắm đội tuyển quốc gia" - vẫn là thông tin được đăng tải trên tờ Vocket FC. 

Tờ báo của Malaysia cũng liệt kê thành tích khá tệ của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nishino, thua xa thành tích dưới thời HLV Kiatisuk: "HLV Nishino được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan từ ngày 19/7/2019, với mức lương 3,8 triệu Ringgit Malaysia/năm (gần 21 tỷ đồng)". 

"Nhưng giới truyền thông Thái Lan đánh giá màn trình diễn của HLV Nishino quá tầm thường, không chỉ thi đấu kém ở vòng loại World Cup, mà đội tuyển U23 Thái Lan dưới thời ông Nishino còn bị loại ngay vòng bảng SEA Games năm 2019.

Thành tích đáng kể nhất của ông Nishino chỉ là đưa U23 Thái Lan vào tứ kết giải U23 châu Á năm 2020 trên sân nhà" - Vocket FC nhấn mạnh. 

Trái ngược với thời HLV Nishino đã hai lần thua Malaysia (lần đầu là bán kết AFF Cup 2018, lần thứ nhì là tại vòng loại World Cup 2022, diễn ra vào tháng 6/2021), thời HLV Kiatisuk, Thái Lan chính là đội đã đánh bại Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2014, đòi lại ngôi số một Đông Nam Á từ tay các đội Malaysia (vô địch AFF Cup 2010) và Singapore (vô địch AFF Cup 2012) khi đó.