1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, cần học hỏi Chanathip rất nhiều"

An An

(Dân trí) - Theo đánh giá của bình luận viên Quang Huy, Quang Hải muốn ra nước ngoài thi đấu cần phải học hỏi nhiều từ Chanathip Songkrasin, cũng như phải tìm được đội bóng phù hợp.

Bóng đá Thái Lan rất thành công với mô hình đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, để từ đó có những sản phẩm xuất sắc như Chanathip Songkrasin. Bóng đá Việt Nam muốn thực hiện giấc mơ World Cup, cũng cần tạo cơ hội cho những gương mặt nổi bật như Quang Hải, Hoàng Đức được xuất ngoại.

Thời gian qua, vấn đề đưa cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Đặc biệt sau AFF Cup 2020, người xem được chứng kiến màn tỏa sáng của các ngôi sao Thái Lan như Chanathip, tạo nên sự khác biệt so với các cầu thủ Đông Nam Á.

Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, cần học hỏi Chanathip rất nhiều - 1

Chanathip Songkrasin là hình mẫu lý tưởng để các cầu thủ Đông Nam Á học theo, đặc biệt là vấn đề ra nước ngoài thi đấu.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội tuyển Việt Nam cũng có những cầu thủ có tố chất tuyệt vời như Chanathip và nếu được ra nước ngoài thi đấu, chắc chắn sẽ phát huy được hết tài năng, trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai để góp sức cho đội tuyển quốc gia.

Về vấn đề này, bình luận viên Quang Huy chia sẻ quan điểm: "Về việc đưa cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu thì lâu nay tôi vẫn luôn ủng hộ. Nói thật là V-League của chúng ta còn nhiều vấn đề. Kể cả nhiều người làm việc một cách tâm huyết, thì tiềm lực của các ông bầu ở V-League, của bóng đá Việt Nam cũng chỉ ở mức độ thôi.

Khi chúng ta chưa thể ngày một, ngày hai cất cánh lên được, thì cầu thủ ra nước ngoài sẽ học hỏi được rất nhiều".

"Cầu thủ Thái Lan như Chanathip thi đấu ở nước ngoài sau khi trở về đội tuyển luôn mang lại sự khác biệt. Sự khác biệt ấy chính là học hỏi từ những môi trường bóng đá xuất sắc hơn, chuyên nghiệp hơn, đỉnh cao hơn. Nếu cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài mà chọn đúng CLB và đi đúng thời điểm sẽ rất tốt", bình luận viên Quang Huy chia sẻ tiếp.

Về tấm gương Chanathip đối với các cầu thủ Việt Nam như Quang Hải, bình luận viên Quang Huy cho rằng mỗi cầu thủ sẽ có những cách tiếp cận, học hỏi khác nhau khi ra nước ngoài chơi bóng. Nếu Quang Hải có thể xuất ngoại, bình luận viên Quang Huy tin tưởng cầu thủ người Đông Anh sẽ thành công.

"Tôi cho là điều quan trọng nhất không phải là năng lực bởi Quang Hải đã khẳng định được trong những năm qua. Lúc này, Quang Hải nếu ra nước ngoài thi đấu cần tìm một CLB phù hợp nhất với mình, và đặc biệt CLB đó là cần vị trí của Hải.

Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, cần học hỏi Chanathip rất nhiều - 2

Nhiều thách thức đón chờ Quang Hải nếu cầu thủ sinh năm 1997 muốn ra nước ngoài thi đấu.

Chanathip là mẫu cầu thủ chơi ở vị trí nhạc trưởng, còn Quang Hải lại rất thông minh, chơi theo kiểu chuyển đổi trạng thái rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện. Độ quái của Quang Hải sẽ càng được phát huy ở những môi trường bóng đá đỉnh cao vì cậu ấy chơi bóng theo phong cách hiện đại.

Tôi cho rằng Quang Hải nếu thi đấu ở nước ngoài, chơi bóng ở J-League của Nhật Bản là hợp lý nhất. Tất nhiên như đã nói ở trên, cầu thủ mang áo số 19 cần tìm được một CLB phù hợp và cần mình. Quang Hải cần có một lộ trình hợp lý để xuất ngoại", bình luận viên Quang Huy chia sẻ.

Ở khu vực Đông Nam Á, Chanathip đang trở thành hình mẫu để các cầu thủ học hỏi. Tuy nhiên, có được thành công như hôm nay, ngôi sao bóng đá xứ Chùa vàng đã phải nỗ lực rất nhiều, và đặc biệt là luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa từ e-kip giúp việc.

Trong quá khứ, Việt Nam từng có một số ngôi sao được ra nước ngoài thi đấu như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay mới nhất là thủ thành Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, hầu hết đều không thành công, chỉ ngồi dự bị.

Một trong những lý do khiến các cầu thủ này gặp khó ở môi trường bóng đá đỉnh cao chính là sự bắt nhịp chậm, thậm chí bị "sốc" văn hóa. Nhưng với Chanathip của Thái Lan lại không gặp phải vấn đề như vậy.

"Muốn cầu thủ chơi tốt ở nước ngoài, CLB Việt Nam hay người đại diện phải bố trí một đội ngũ đi cùng, giúp cầu thủ không bị sốc văn hóa. Các cầu thủ Việt Nam trước đây ra nước ngoài thường chỉ một mình lo hết mọi thứ.

CLB Việt Nam cần hỗ trợ một e-kip như Thái Lan đã làm với Chanathip khi cầu thủ này sang Nhật Bản thi đấu. Có sự hòa nhập nhanh, có sự chuẩn bị tốt về hành trang, tôi tin là Quang Hải hay Hoàng Đức sẽ thành công nơi đất khách, quê người", bình luận viên Quang Huy phân tích.