1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Hải được vinh danh với siêu phẩm “cầu vồng tuyết”

(Dân trí) - Quang Hải đã giành giải Bàn thắng biểu tượng ở giải U23 châu Á sau siêu phẩm “cầu vồng tuyết” ở trận chung kết giải U23 châu Á 2018 với U23 Uzbekistan.

Siêu phẩm sút phạt của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan

Cuộc bình chọn giải Bàn thắng biểu tượng ở giải U23 châu Á đã chính thức khép lại sau 10 ngày phát động. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) căn cứ vào số phiếu bình chọn từ độc giả trên trang chủ để trao giải.

Quang Hải được vinh danh với siêu phẩm “cầu vồng tuyết” - 1

Quang Hải không có đối thủ ở cuộc đua Bàn thắng biểu tượng giải U23 châu Á

Cuối cùng, siêu phẩm “cầu vồng tuyết” của Quang Hải (trong trận chung kết U23 châu Á 2018) đã giành chiến thắng với số phiếu áp đảo so với các đối thủ còn lại (1.159.847 phiếu).

Bàn thắng của Quang Hải bỏ xa người xếp thứ 2 là Mahdi Torabi với bàn thắng ghi được trong trận đấu giữa U23 Iran và U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á. Bàn thắng này đã có 298.037 lượt bình chọn.

Trong khi đó, những bàn thắng còn lại nhận được số phiếu rất ít. Bàn thắng của Azizjon Ganiev (U23 Uzbekistan trong trận gặp U23 Hàn Quốc ở giải đấu năm 2018) nhận được 6.193 lượt bình chọn.

Đáng chú ý là trong 2 ngày đầu diễn ra bình chọn, siêu phẩm của Mahdi Torabi đã chiếm ưu thế tuyệt đối với 100.000 lượt bình chọn. Dù vậy, sau đó, Quang Hải đã nhanh chóng bứt tốc ở cuộc đua này.

Việc giành giải Bàn thắng biểu tượng sẽ là nguồn động viên lớn giúp cho Quang Hải có thể tự tin bước vào giải U23 châu Á 2020. Đây là giải đấu quan trọng bởi nó quyết định tấm vé dự Olympic 2020.

Trò chuyện với Quang Hải, Đức Chinh U22 Việt Nam - Sea Games 30 chuyện chưa kể

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020