1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Hải có giá chuyển nhượng bao nhiêu?

H. Long

(Dân trí) - Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Quang Hải đang là cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam và được định giá khoảng 400.000 euro (tương đương gần 10 tỷ đồng).

Tương lai của Quang Hải đang là chủ đề nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Cầu thủ sinh năm 1997 sẽ hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội vào ngày 12/4 năm nay nhưng có vẻ như anh không muốn gia hạn với đội bóng thủ đô.

Quang Hải có giá chuyển nhượng bao nhiêu? - 1

Quang Hải chưa tìm được tiếng nói chung về hợp đồng mới với CLB Hà Nội ở thời điểm này.

Theo một vài nguồn tin, hai bên chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề tài chính. Được biết, Quang Hải muốn được nhận số tiền lót tay là 5 tỷ/năm, bên cạnh đó là mức lương ở mức cao nhất CLB. Với bản hợp đồng 3 năm, cầu thủ người Đông Anh sẽ nhận gần 30 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh kinh tế khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, CLB Hà Nội cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở két để giữ chân ngôi sao sinh năm 1997. Nguồn tin từ người trong cuộc, CLB Hà Nội không chấp nhận những đòi hỏi của Quang Hải đưa ra, vì thế thương vụ đang vào ngõ cụt.

Theo quy định của FIFA, Quang Hải được phép rời CLB Hà Nội theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng. CLB mới chỉ cần trả cho đội bóng của bầu Hiển một khoản phí đào tạo cầu thủ này. Tất nhiên, nó không đáng là bao nếu so với giá trị thực của tiền vệ đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải có giá chuyển nhượng bao nhiêu? - 2

Quang Hải đang được định giá 400.000 euro (tương đương với gần 10 tỷ đồng).

Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, giá trị hiện tại của Quang Hải vào khoảng 400.000 euro (tương đương gần 10 tỷ đồng). Quang Hải cùng với Hoàng Đức là những cầu thủ được định giá cao nhất đội tuyển Việt Nam thời điểm này.

Mặc dù vậy, theo dự đoán, giá trị thật của Quang Hải còn cao hơn thế bởi tầm ảnh hưởng của cầu thủ này cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Cơ hội để CLB Hà Nội giữ chân nhạc trưởng của đội bóng vẫn còn, dù khá mong manh. Trong thời gian tới, có thể hai bên sẽ phải tiếp tục ngồi lại để đàm phán, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.