1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Hải bất ngờ đổi quyết định, sắp chia tay CLB Hà Nội

An An

(Dân trí) - Theo nhiều nguồn tin, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã quyết định không tiếp tục gắn bó với CLB Hà Nội, khi hai bên không có tiếng nói chung trong vấn đề đàm phán gia hạn hợp đồng.

Tiền vệ Quang Hải sẽ kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội vào tháng 4/2022 và trở thành cầu thủ tự do. Trong khoảng 6 tháng trở lại đây, CLB Hà Nội và Quang Hải có nhiều lần ngồi với nhau để đàm phán gia hạn hợp đồng, tuy nhiên hai bên chưa thể đi tới quyết định cuối cùng.

Hồi đầu năm 2022, đại diện CLB Hà Nội cho biết hai bên đã có những thống nhất cao về các điều khoản. Đội bóng Thủ đô sẵn sàng chi gần 30 tỷ để ký hợp đồng 3 năm với cầu thủ mang áo số 19 (bao gồm tiền lót tay và lương).

Quang Hải bất ngờ đổi quyết định, sắp chia tay CLB Hà Nội - 1
Quang Hải có thể đã quyết định chuyện tương lai của mình.

Phía CLB Hà Nội cho biết vấn đề gia hạn hợp đồng sẽ được hai bên chốt lại lần cuối sau trận đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc ngày 1/2/2022. Nhưng sau hơn 1 tháng, cả CLB Hà Nội và Quang Hải vẫn chưa có tiếng nói chung.

Thậm chí theo nhiều nguồn tin, Quang Hải đã quyết định sẽ chia tay CLB Hà Nội sau nhiều năm gắn bó. Vấn đề mà hai bên không thể thống nhất chính là tài chính.

Ở trận mở màn mùa giải 2022 gặp CLB TPHCM, Quang Hải bất ngờ không được đăng ký thi đấu. HLV Chun Jae Ho cho biết: "Hai ngày trước Quang Hải có gặp vấn đề nhẹ về lưng nên không thể tập luyện cùng đội. Vì vậy, hôm nay cậu ấy vắng mặt. Tôi cần trao đổi thêm với bộ phận y tế. Tôi có hỏi trực tiếp nhưng Hải nói rằng chưa thể quay lại".

Quang Hải bất ngờ đổi quyết định, sắp chia tay CLB Hà Nội - 2
Quang Hải có thể ra nước ngoài thi đấu.

Việc Quang Hải không được thi đấu và lấy lý do đau lưng càng cho thấy việc CLB Hà Nội và tiền vệ người Đông Anh sắp chia tay nhau là có cơ sở.

Nếu không gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội, Quang Hải chưa thể thi đấu cho một đội bóng V-League khác khi thời hạn đăng ký thi đấu đã hết và phải chờ tới giai đoạn 2 vào tháng 8 tới.

Được biết, Quang Hải cùng người đại diện mong muốn được ra nước ngoài thi đấu và coi đây là ưu tiên hàng đầu. Trong vài năm trở lại đây, rất nhiều đội bóng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và thậm chí là của châu Âu đã đặt vấn đề muốn có chữ ký của tiền vệ sinh năm 1997.