Thắng đậm Philippines, Thái Lan chờ đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết

Trọng Vũ

(Dân trí) - So với Philippines, đội tuyển nữ Thái Lan vẫn tỏ ra nhuần nhuyễn và kỹ thuật hơn, trước khi họ giành thắng lợi chung cuộc 3-0 trong trận bán kết đầu tiên của nội dung bóng đá nữ SEA Games 31.

Cả Thái Lan lẫn Philippines đều được đánh giá là những đối thủ lớn nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games năm nay. Tuy nhiên, so với Philippines, các cầu thủ nữ Thái Lan vẫn kỹ thuật và nhuần nhuyễn hơn trong các pha phối hợp.

Thái Lan chính là đội lên tiếng trước trong trận đấu này. Phút 15, tiền đạo Kanyanat Chetthabutr bên phía đội bóng đất Chùa Vàng có pha lao xuống đối mặt với thủ môn Olivia Davies-McDaniel bên phía Philippines.

Thắng đậm Philippines, Thái Lan chờ đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết - 1

Thái Lan mạnh hơn so với Philippines (Ảnh: Hoàng Việt).

Thắng đậm Philippines, Thái Lan chờ đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết - 2

Đội bóng đá nữ đất Chùa Vàng sớm có bàn mở tỷ số trong hiệp một (Ảnh: Hoàng Việt).

Tuy nhiên, pha dứt điểm ngay sau đó của Kanyanat Chetthabutr lại đưa bóng ra ngoài rất đáng tiếc. 

Nhưng đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan cũng không phải đợi quá lâu để có bàn mở tỷ số. Phút 21, đường chuyền từ biên phải của Orapin Waenngoen cho đội trưởng Silawan Intamee. Ban đầu, Silawan Intamee đánh đầu hụt.

Nhưng sau đó bóng vẫn ở trong chân cô, để rồi tiền vệ của đội tuyển nữ Thái Lan ngoặt bóng loại hậu vệ Philippines, rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Olivia Davies-McDaniel ngay trước vạch 5m50, ghi bàn giúp Thái Lan dẫn trước 1-0.

Thắng đậm Philippines, Thái Lan chờ đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết - 3

Philippines bế tắc trước đội nữ Thái Lan (Ảnh: Hoàng Việt).

Thắng đậm Philippines, Thái Lan chờ đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết - 4

Hậu vệ Thái Lan phong tỏa rất tốt các chân sút Philippines (Ảnh: Hoàng Việt).

Ở đầu sân bên kia, Philippines tấn công khá đơn điệu. Đội này chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài lên phía trên cho các tiền đạo, tận dụng thể hình của họ, làm tường nhả bóng lại cho các tiền vệ từ tuyến hai băng lên dứt điểm.

Tuy nhiên, lối chơi này không gây khó cho Thái Lan, vốn cũng không kém về mặt thể hình. Pha bóng đáng chú ý nhất của Philippines trong hiệp thi đấu thứ nhất là tình huống đệm bóng của Dominique Randle ở phút 44, chỉ từ khoảng cách 3m, nhưng bóng lại đi ra ngoài.

Thắng đậm Philippines, Thái Lan chờ đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết - 5

Thái Lan giành quyền vào chung kết, chờ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: Hoàng Việt).

Ngay đầu hiệp hai, Thái Lan có bàn thắng thứ hai ở phút 47, nhờ công của tiền đạo Taneekarn Dangda (em gái của chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda của đội tuyển nam Thái Lan), nâng tỷ số lên 2-0.

Chưa hết, ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, Pikul Khueanpet sút bóng từ khoảng 7m, sau đường chuyền như đặt của Saowalak Pengngam, ấn định chiến thắng 3-0 cho các cô gái đến từ xứ sở Chùa Vàng.

Chiến thắng trước Philippines đưa Thái Lan vào chung kết. Họ sẽ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar diễn ra tối nay (18/5), cũng trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).