1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pháp tái hiện kết quả chung kết World Cup 2018 trước Croatia

Hạo Minh

(Dân trí) - Pháp giành chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận đấu tại Stade de France trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 League A, Nations League, kết quả trận đấu này giống như kết quả trận chung kết World Cup 2018.

Croatia làm khách trên sân của Pháp ở loạt trận thứ hai, bảng 3, League A, Nations League. Ban đầu đội khách gây ra nhiều khó khăn cho nhà ĐKVĐ thế giới, hậu vệ Lovren đưa Croatia vượt lên ở phút 17 với một pha ghi bàn điệu nghệ như một tiền đạo hàng đầu thế giới. 

Pháp bế tắc trong thời gian dài nhưng bất ngờ có được hai bàn thắng chỉ trong ba phút cuối hiệp một để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn, Griezmann và pha phản lưới của Livakovic đã đem về các bàn thắng cho Pháp. Mặc dù không ghi bàn song Martial có công lớn trong cả hai bàn thắng này. 

Pháp tái hiện kết quả chung kết World Cup 2018 trước Croatia - 1

Griezmann lại có duyên ghi bàn vào lưới Croatia

Croatia vùng lên mạnh mẽ ở đầu hiệp hai, Brekalo gỡ hòa 2-2 cho đội khách ở phút 55. Tuy nhiên với sức tấn công mạnh mẽ, đội chủ nhà đã có thêm hai bàn thắng nhờ công của Upamecano ở phút 65 và Giroud từ chấm phạt đền ở phút 77 để thắng chung cuộc 4-2.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp đã giúp Pháp cạnh tranh ngôi đầu bảng với Bồ Đào Nha, đoàn quân của Deschamps có 2 chiến thắng như đối thủ nhưng phải xếp thứ hai do kém chỉ số phụ. Ở lượt đấu vào tháng 10 tới, Pháp sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha.

Pháp tái hiện kết quả chung kết World Cup 2018 trước Croatia - 2

Vlasic tranh bóng quyết liệt với Kante

Pháp vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 nhưng đội hình ra sân có nhiều sự thay đổi so với trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Thụy Điển ba hôm trước. Trên hàng công, Martial và Yedder thay thế Giroud và Mbappe, chơi phía sau họ vẫn là Griezmann, tuyến tiền vệ huấn luyện viên Deschamps chỉ giữ lại Kante, hàng thủ chỉ giữ lại Upamecano.

Có lợi thế sân nhà nhưng các cầu thủ Pháp lại nhập cuộc không tốt, họ kiểm soát bóng yếu hơn hẳn so với Croatia. Phút 17, Lovren nhận được bóng trong vòng cấm từ tình huống phạt góc, cựu hậu vệ của Liverpool giật bóng lại bằng chân phải và dứt điểm chéo góc bằng chân trái hạ gục Lloris mở tỉ số trận đấu. 

Bàn thua sớm khiến các cầu thủ Pháp thêm lúng túng, mãi tới phút 33 đội chủ nhà mới có được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên. Griezmann không thể đánh bại được thủ thành Livakovic trong tình huống đối mặt.

Pháp tái hiện kết quả chung kết World Cup 2018 trước Croatia - 3

Martial có công lớn trong hai bàn thắng cuối hiệp một của Pháp

Lovren là người hùng của đội khách ở bàn thắng mở tỉ số, nhưng anh trở thành tội đồ trong bàn thua đầu của Croatia. Phút 43, trong pha tấn công trung lộ của Pháp, bóng đập chân Lovren và vô tình trở thành đường kiến tạo cho Martial, cầu thủ này thu hút sự chú ý thủ thành của Croatia nên Griezmann dễ dàng đệm bóng vào lưới sau pha căng ngang của đồng đội.

Chưa đầy ba phút sau khi gỡ hòa, tuyển Pháp bất ngờ vượt lên dẫn bàn. Phút 45+1, Martial băng vào đệm bóng ở trung tâm vòng cấm địa, bóng đập cột dọc trái bật trở lại đập trúng người thủ thành Livakovic đi ngược vào lưới. Một bàn đốt lưới nhà đầy oan ức của thủ thành Croatia.

Đầu hiệp hai, Croatia đưa Brekalo vào thay Rebic để làm mới hàng công. Phút 48, bóng chạm tay Upamecano trong vòng cấm địa tuyển Pháp nhưng trọng tài không cắt còi, Croatia đã không được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, đội khách cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ hòa 2-2.

Pháp tái hiện kết quả chung kết World Cup 2018 trước Croatia - 4

Các cầu thủ Croatia ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số vào lưới Pháp

Xuất phát từ tình huống tấn công trung lộ chớp nhoáng ở phút 55, Brekalo băng xuống rất dũng mãnh. Mendy theo sát đối phương nhưng cản phá rất lóng ngóng, các đồng đội cũng hỗ trợ hậu vệ cánh của tuyển Pháp nhưng không thể ngăn cản được Brekalo. Cầu thủ mới vào sân ở đầu hiệp hai dứt điểm từ trung tâm vòng cấm hạ gục Lloris.

Sau khi bị gỡ hòa, các cầu thủ Pháp cố gắng đẩy cao sức ép và đội chủ nhà thành công ở phút 65. Xuất phát từ quả đá phạt góc trái của Pháp, Upamecano dũng mãnh lao vào đánh đầu cách khung thành của Croatia chừng 5m, bóng đi căng khiến thủ thành Livakovic không thể cản phá dù chạm được tay vào bóng.

Pháp tái hiện kết quả chung kết World Cup 2018 trước Croatia - 5

Giroud ăn mừng sau pha đá 11m thành công

Lần thứ hai vượt lên dẫn trước, các cầu thủ Pháp không dễ dàng để đối thủ gỡ hòa. Phút 77, trọng tài cho Pháp hưởng quả phạt đền sau khi Brozovic để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, Giroud đánh lừa được thủ thành Livakovic ở pha đá 11m và tỷ số được gia tăng lên 4-2.

Khoảng cách hai bàn khi trận đấu chỉ còn hơn chục phút khiến Croatia không thể vùng lên, đội khách ngậm ngùi nhận thất bại thứ hai ở loạt trận tháng 9 và xem như hết cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng. 

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris, Hernandez, Llenglet, Upamecano, Nzonzi, Kante (Camavinga, 63), Mendy, Sissoko, Griezmann (Fekir, 78’), Martial, Ben Yedder (Giroud, 63’). 

Croatia: Livakovic, Melnak, Caleta-Car, Lovren, Uremovic (Vida, 57’), Vlasic, Brozovic, Kovacic, Perisic (Pasalic, 66’), Kramaric, Rebic (Brekalo, 46’)

Pháp tái hiện kết quả chung kết World Cup 2018 trước Croatia - 6