1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha hạ gục Thụy Điển

Hạo Minh

(Dân trí) - C.Ronaldo tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Thụy Điển để giúp tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-0 ở lượt trận thứ 2, bảng 3, League A, Nations League.

Vừa trở lại sau chấn thương do... ong đốt, C.Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ để đem về chiến thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh giúp đội khách thoát khỏi bế tắc trước Thụy Điển bằng một cú sút phạt đẹp mắt ở cuối hiệp một, giữa hiệp hai C.Ronaldo khẳng định chiến thắng cho đội khách bằng một bàn thắng cũng rất đẹp mắt. 

Pha làm bàn mở tỉ số vào lưới Thụy Điển giúp C.Ronaldo cán mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, anh là cầu thủ châu Âu đầu tiên trong thế kỷ 21 đạt được thành tích nêu trên. Điều quan trọng hơn cả với CR7 là đội bóng của anh đã thắng trận thứ hai liên tiếp và tiếp tục đứng đầu bảng 3 do hơn Pháp hiệu số bàn thắng bại.

C.Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha hạ gục Thụy Điển - 1

CR7 đã có 101 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha

C.Ronaldo cùng Bernardo Silva và Felix là bộ ba tấn công của tuyển Bồ Đào Nha. Ngay phút thứ 2, đội chủ nhà Thụy Điển đã có cơ hội tuyệt vời mở tỉ số. Berg thoải mái đánh đầu ngay vạch 5m mà không bị ai kèm, đáng tiếc anh lại đánh đầu ra ngoài. 

Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tốt hơn, dứt điểm nhiều hơn, nhưng họ cũng không dễ tạo ra những pha bóng khiến khung thành của Thụy Điển chao đảo. Phút 25, xuất phát từ quả đá phạt góc của của  Fernandes, C.Ronaldo dứt điểm chìm ngay vạch 5m, thủ thành Olsen kịp cản bóng bằng chân. 

Olsen tiếp tục ngăn cản C.Ronaldo ghi bàn ở phút 39, thủ thành của Thụy Điển kịp đổ người khiến cú sút từ bên phải trong vòng cấm địa của C.Ronaldo vọt xà, trước đó đồng đội đã mở bóng rất tinh tế từ gần giữa sân để cho CR7 bứt tốc lao xuống.

C.Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha hạ gục Thụy Điển - 2

Svensson nhận thẻ vàng ở phút 14 sau pha phạm lỗi với Fernandes

C.Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha hạ gục Thụy Điển - 3

Svensson nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống đạp gầm giày vào chân Moutinho

Phút 44, Svensson nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi với Moutinho, đồng nghĩa tới Thụy Điển chỉ còn 10 người trên sân. Vừa mất người, đội chủ nhà đã tiếp tục nhận tin không vui, C.Ronaldo thực hiện cú sút phạt đẹp từ cự ly chừng 23m ở trung lộ đưa bóng vào lưới mở tỉ số trận đấu.

Lợi thế hơn người, cộng thêm việc có bàn thắng mở tỉ số giúp Bồ Đào Nha hoàn toàn kiểm soát thế trận trong hiệp 2, trong khi Thụy Điển chỉ còn biết tập trung số đông phòng thủ. Phút 47, cầu thủ chủ nhà Krafth để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho Bồ Đào Nha quả phạt 11m.

C.Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha hạ gục Thụy Điển - 4

Các cầu thủ Thụy Điển (áo vàng) chỉ còn biết chống đỡ sau khi bị thi đấu thiếu người

Phút 60, Fernandes lao vào đón quả tạt từ bên phải vào, cú đệm bóng bằng má ngoài chân phải của cầu thủ này từ vạch 5m đưa bóng dội xà ngang bật trở lại. Khá đáng tiếc cho Bồ Đào Nha khi thủ thành Olsen đã hoàn toàn bị khuất phục ở pha bóng này.

Sự vượt trội của Bồ Đào Nha cuối cùng cũng được thể hiện bằng bàn thắng thứ 2. Phút 70, Ronaldo nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh dứt điểm đưa bóng đi vào góc cao bên phải khiến Olsen không thể cản phá. Một cú sút ăn nhiều lên phần mu bàn chân vào đáy bóng giúp C.Ronaldo có được cú đúp trong trận đấu này.

Hai bàn thắng vào lưới Thụy Điển mang về cho Bồ Đào Nha có tỷ số an toàn và họ ung dung giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Nations League.

Đội hình thi đấu

Thụy Điển: Olsen, Augustinsson, Jansson, Helander, Krafth, Forsberg (Svanberg, 79’), Svensson, Olsson, Kulusevski (Ekdal, 90’), Berg, Isak (Quaison, 71). 

Bồ Đào Nha: Lopes, Guerreiro, Dias, Pepe, Cancelo, Fernandes, Pereira, Moutinho (Neves, 73’), Ronaldo (Jota, 81), Felix, Silva (Guedes, 22’)

C.Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha hạ gục Thụy Điển - 5