1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Anh hòa nhạt nhòa trên sân Đan Mạch

Phù Sa

(Dân trí) - Chơi tấn công không tốt, Đan Mạch và Anh đã chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng ở lượt trận thứ hai, bảng 2, League A, Nations League và chia nhau các vị trí thứ 2 và 3.

Đội tuyển Đan Mạch và Anh trình diễn một trận đấu không ấn tượng về mặt chuyên môn. Tuyển Anh cầm bóng 54% thời gian, dứt điểm năm lần và duy nhất một lần trúng cầu môn. Đan Mạch cầm bóng 46% thời gian, dứt điểm 10 lần, hai lần bóng đi về khung thành đối phương.

Lối chơi nhạt nhòa là điều đang được Anh thể hiện gần đây, ngay cả trận thắng trước Iceland ba ngày trước họ cũng thi đấu rất chật vật và chỉ giành chiến thắng ở phút bù giờ. Trong khi với Đan Mạch, sau khi thua Bỉ thì việc có được một điểm trước Anh có thể coi là kết quả chấp nhận được. 

Anh và Đan Mạch lần lượt chia nhau vị trí thứ 2 và 3 của bảng 2, League A, Nations League, họ đang xếp phía sau tuyển Bỉ, đội vùi dập Iceland tới 5-1 ở trận đấu cùng giờ. Bỉ dẫn đầu bảng 2 với 6 điểm, hơn hai điểm so với Anh và năm điểm so với Đan Mạch. Sau hai lượt trận của bảng 2 thì có thể thấy nhiều khả năng Anh và Bỉ sẽ là đối thủ chính cạnh tranh ngôi đầu bảng và suất vào bán kết duy nhất.

Đội tuyển Anh hòa nhạt nhòa trên sân Đan Mạch - 1

Phillips (phải) đã có trận ra mắt tuyển Anh

Tuyển Anh làm khách trên sân của Đan Mạch với lực lượng có chút thiếu hụt khi họ trục xuất hai cầu thủ trẻ là Phil Foden và Mason Greenwood do vi phạm kỷ luật. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã bất ngờ điền tên Kalvin Phillips và Conor Coady vào đội hình xuất phát, cả hai người đều là tiền vệ trung tâm.

Phillips đang thi đấu cho Leeds, đội bóng thăng hạng lên Premier League 2020/21. Cầu thủ 24 tuổi này mới chỉ thi đấu ở Championship, anh là cầu thủ đầu tiên của Leeds được vào lên tuyển Anh trong 16 năm gần đây, kể từ trường hợp của Alan Smith năm 2004. Trong khi Coady là cầu thủ đầu tiên của Wolves ra sân trong đội hình xuất phát tuyển Anh từ năm 1990. 

Tuyển Anh không quá vượt trội so với đội chủ nhà ở khả năng kiểm soát bóng, đoàn quân của Southgate tiếp tục tỏ ra bế tắc trong triển khai tấn công dù hàng công của Sancho, Kane và Sterling. Đan Mạch chơi phản công và họ có nhiều cơ hội dứt điểm hơn hẳn tuyển Anh.

Đội tuyển Anh hòa nhạt nhòa trên sân Đan Mạch - 2

Dier đối đầu với người đồng đội cũ ở Tottenham, Eriksen

Phút 19, Dolberg dứt điểm từ đầu vòng cấm địa, chếch bên phải. Bóng đi vọt xà ngang khung thành tuyển Anh trong gang tấc. 12 phút sau, Braithwaite đón bóng rất khéo ở trung lộ, pha chạm bước một của anh loại bỏ Phillips, tiếp đến cú dứt điểm bóng sống bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc phải trong gang tấc.

Trong suốt hiệp một, tuyển Anh chỉ dứt điểm một lần và không trúng cầu môn của Đan Mạch. Sự bế tắc tiếp tục theo chân các cầu thủ “Tam sư” sau giờ nghỉ, 15 phút đầu tiên trong hiệp hai, đội khách không dứt điểm nổi một lần.

Quá bế tắc trong tấn công khiến HLV Southgate phải điều chỉnh nhân sự bằng việc đưa Mount vào thay Sancho ở phút 60, nhưng tuyển Anh cũng không khá hơn bao nhiêu.

Đội tuyển Anh hòa nhạt nhòa trên sân Đan Mạch - 3

Noergaard đem bám quyết liệt đối với Kane

Không có nhiều cơ hội trong hiệp hai, nhưng suýt chút nữa Đan Mạch mở tỷ số ở phút 80. Eriksen thoải mái lao vào bắt vô lê ở trung tâm vòng cấm địa, đáng tiếc anh lại sút bóng vọt xà.

Ở phút bù giờ thứ ba, thủ thành Schmeichel mắc sai lầm trong tình huống băng ra ngăn cản Kane, anh không thể cản được đối phương. Tiền đạo người Anh dứt điểm qua thủ thành Đan Mạch nhưng Jorgensen kịp lùi về bọc lót cho đồng đội, anh phá bóng trước vạch vôi để giúp đội chủ nhà giữ được một điểm. 

Đội hình thi đấu 

Đan Mạch: Schmeichel, Wass, Jorgensen, Christensen, Skov, Norgaard (Hojbjerg , 73’), Eriksen, Delaney, Poulsen, Dolberg (Falk, 76’), Braithwaite (Kjaer, 82’).

Anh : Pickford, Alexander-Arnold (Maitland-Niles, 86’), Gomez, Coady, Dier, Trippier, Phillips (Grealish, 76’), Rice, Sterling, Sancho (Mout, 60’), Kane.

Đội tuyển Anh hòa nhạt nhòa trên sân Đan Mạch - 4