1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Paolo Dybala sợ hãi sau khi dính Covid-19

(Dân trí) - Tiền đạo CLB Juventus, Paolo Dybala đã chia sẻ về những lo lắng, sợ hãi và nhiều thời điểm anh không thở được, sau khi nhiễm Covid-19.

Chia sẻ với báo giới Italia, Dybala cho hay: “Sau khi bị ảnh hưởng nặng bởi những triệu chứng trong vài ngày qua, giờ đây tôi thấy ổn hơn rất nhiều.

Tôi không còn gặp những cơn đau nữa nên sẽ cố gắng tập luyện trở lại. Trong những ngày trước, tôi cũng thử tập luyện nhưng không làm gì nổi.

Paolo Dybala sợ hãi sau khi dính Covid-19 - 1

Dybala đã ổn hơn rất nhiều sau khi nhiễm Covid-19 ngày 22/3

Tôi cảm thấy khó chịu và không thể thở được, nhiều lúc là sợ hãi. Chỉ sau 5 phút thôi, cơ thể thôi cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và các cơ bắp đều rất đau. Tôi buộc phải dừng lại. Nhưng may mắn là tôi lẫn bạn gái đã ổn hơn nhiều”.

Dybala là cầu thủ thứ ba của Juventus sau hậu vệ Daniele Rugani và tiền vệ Blaise Matuidi dương tính với Covid-19. Trong thời gian điều trị cùng bạn gái, Dybala nhận được rất nhiều chia sẻ từ người hâm mộ Italia và Argentina.

Ở mùa giải 2019/20, Dybala đang có phong độ cao khi có 13 bàn cùng 12 đường kiến tạo sau 34 trận cho Juventus, trong đó có 7 bàn và 9 đường kiến tạo sau 24 trận tại Serie A.

Điều đáng chú ý là sau C.Ronaldo, Dybala là ngôi sao số 2 của Juventus. Anh được Ban huấn luyện trao cho chiếc áo số 10 mà các huyền thoại như Alessandro Del Piero, Omar Sivori, Michel Platini hay Roberto Baggio đã từng mặc.

Hiện tại, Juventus đang dẫn đầu Serie A và có cơ hội lớn để bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên giải đấu này đang hoãn vô thời hạn và có nguy cơ bị hủy, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Italia.

Bên cạnh đó, Dybala cũng lỡ hẹn Copa America 2020 khi giải đấu này phải hoãn sang năm sau. Anh cùng đội tuyển Argentina dự World Cup 2018 và Copa America 2019 nhưng không có được danh hiệu nào.

Thùy Anh