1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ôm tham vọng hạ gục tuyển Việt Nam, Indonesia liên tục nhận cú sốc

H.Long

(Dân trí) - Đội tuyển Indonesia liên tục nhận tin dữ trong những ngày qua. Điều đó ảnh hưởng lớn tới kế hoạch chuẩn bị của HLV Shin Tae Yong.

Mặc dù đã chắc chắn bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022 sau 5 trận thua liên tiếp nhưng đội tuyển Indonesia vẫn đặt quyết tâm cao trong những trận đấu cuối cùng diễn ra vào tháng 6 tới trên đất UAE.

Ôm tham vọng hạ gục tuyển Việt Nam, Indonesia liên tục nhận cú sốc - 1

Koko Ari Araya là cầu thủ thứ 2 chia tay đội tuyển Indonesia.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, Mochammad Iriawan đã giao nhiệm vụ cho đoàn quân HLV Shin Tae Yong là phải giành trọn 3 chiến thắng trước Thái Lan, UAE và Việt Nam.

Tuy nhiên, tham vọng của đội tuyển Indonesia đang bị ảnh hưởng nặng nề khi phải đón nhận những tin dữ liên tiếp. Đầu tiên là trường hợp của Elkan Baggott. Cầu thủ đang thi đấu ở Anh đã xin rút lui lên tuyển vào phút chót.

Lý do mà anh đưa ra là CLB chủ quản Ipswich Town không cho phép anh trở về tập trung đội tuyển quốc gia vì UAE là vùng báo động đỏ với dịch Covid-19.

Việc Elkan Baggott từ chối lên tuyển vào phút chót khiến cho Liên đoàn bóng đá UAE và HLV Shin Tae Yong vô cùng tức giận. Họ cho rằng đó là động thái thiếu chuyên nghiệp và coi thường đội tuyển quốc gia.

Ôm tham vọng hạ gục tuyển Việt Nam, Indonesia liên tục nhận cú sốc - 2

HLV Shin Tae Yong liên tục phải thay đổi kế hoạch.

Thế nhưng, thảm họa chưa dừng lại ở đó với đội tuyển Indonesia. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá nước này, trung vệ trụ cột Koko Ari Araya đã dính chấn thương rất nặng sau trận đấu với Afghanistan và buộc phải chia tay đội tuyển.

Koko Ari Araya được cho là dính chấn thương đa chấn thương ở dây chằng chéo, dây chằng bên trong và sụn chêm. Điều đó có thể khiến trung vệ này phải nghỉ thi đấu thời gian rất dài.

Chấn thương của Koko Ari Araya lại khiến HLV Shin Tae Yong phải đau đầu một lần nữa. Theo tờ Bola, ông đã triệu tập bổ sung Arif Satria và Didik Wahyu để thay thế cho hai cầu thủ vắng mặt là Koko Ari và Elkan Baggott.

Được biết, ngay vào buổi chiều hôm nay, Arif Satria và Didik Wahyu sẽ bay tới Dubai để hội quân cùng toàn đội.

Sau trận thua với tỷ số 2-3 trước Afghanistan, đội tuyển Indonesia còn một trận giao hữu với Oman vào ngày 29/5. Sau đó, họ sẽ chạm trán với Thái Lan vào ngày 3/6, Việt Nam (ngày 7/6) và UAE (ngày 11/6).

Ôm tham vọng hạ gục tuyển Việt Nam, Indonesia liên tục nhận cú sốc - 3