1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao hàng đầu "trốn" lên tuyển, HLV Indonesia nổi trận lôi đình

H.Long

(Dân trí) - HLV Shin Tae Yong được cho là vô cùng tức giận khi ngôi sao đang thi đấu ở Anh, Elkan Baggott đã từ chối lên tập trung đội tuyển Indonesia.

Elkan Baggott, người đang khoác áo CLB Ipswich Town ở Anh, đã nằm trong danh sách triệu tập của đội tuyển Indonesia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Cầu thủ sở hữu chiều cao tới 1,94 mét được kỳ vọng sẽ là "lá chắn thép" trong đội hình của đội bóng xứ Vạn Đảo.

Ngôi sao hàng đầu trốn lên tuyển, HLV Indonesia nổi trận lôi đình - 1

Elkan Baggott sở hữu chiều cao vượt trội so với các cầu thủ Indonesia.

Mặc dù vậy, đúng vào phút chót, Elkan Baggott đã thông báo không thể trở về tập trung đội tuyển Indonesia vì CLB chủ quản không cho phép tới Dubai bởi nơi đây là vùng đỏ của đại dịch Covid-19.

Kế hoạch chuẩn bị của HLV Shin Tae Yong đã bị ảnh hưởng khá nhiều sau khi Elkan Baggott tự ý rút lui. Điều đó khiến chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy vô cùng tức giận.

Chia sẻ trước báo giới, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan đã xác nhận thông tin này: "Chúng tôi đã liên lạc với Elkan Baggott nhưng cậu ta thậm chí còn không thèm phản hồi.

Chúng tôi đã gửi vé máy bay cho cậu ấy tới Dubai. Sau đó, tôi hỏi Elkan Baggott rằng cậu ấy có muốn thi đấu cho đội tuyển Indonesia hay không. Cậu ta đáp rằng rất muốn điều đó nhưng CLB chủ quản lại không cho phép tới Dubai.

Sau đó, Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Indonesia, Indra Sjafri đã trao đổi trực tuyến với Elkan Baggott. Chúng tôi tỏ ra thái độ gay gắt với Elkan Baggott. HLV Shin Tae Yong đã thực sự tức giận. Trước đây, chính Elkan Baggott nộp đơn xin gia nhập đội tuyển Indonesia, còn giờ đây, cậu ta lại làm khó đội tuyển".

Ngôi sao hàng đầu trốn lên tuyển, HLV Indonesia nổi trận lôi đình - 2

Liên đoàn bóng đá Indonesia và HLV Shin Tae Yong đều rất giận dữ khi Elkan Baggott từ chối lên tuyển.

Theo báo giới Indonesia, cả Liên đoàn bóng đá Indonesia và HLV Shin Tae Yong đều cho rằng Elkan Baggott "thiếu nghiêm túc" với việc khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong quá khứ, cầu thủ này chưa từng khoác áo đội tuyển Indonesia và mới chỉ đá 1 trận giao hữu trong màu áo đội U19 Indonesia.

Trường hợp của Elkan Baggott khá giống với Theerathon Bunmathan của đội tuyển Thái Lan. Hậu vệ cánh trái này cũng chủ động xin rút lui không tập trung cùng đội bóng xứ sở Chùa vàng vì lý do phải cách ly 14 ngày sau khi trở về Nhật Bản. Điều đó có thể khiến Theerathon Bunmathan mất đi vị trí CLB. Sau đó, ngôi sao này đã hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Elkan Baggott sinh ra ở Bangkok (Thái Lan). Anh có mẹ là người Indonesia. Sau đó cả gia đình của cầu thủ này đã chuyển tới Anh định cư. Về lý thuyết, Elkan Baggott đủ điều kiện khoác áo cả 3 đội tuyển Thái Lan, Indonesia và Anh. Trước khi quyết định đầu quân cho đội tuyển Indonesia, Elkan Baggott đã nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Dù vậy, cầu thủ này đã từ chối để khoác áo đội bóng quê hương của mẹ.

Ngôi sao hàng đầu trốn lên tuyển, HLV Indonesia nổi trận lôi đình - 3