1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Olympic Việt Nam chơi mạch lạc trong cả tấn công lẫn phòng ngự”

(Dân trí) - Cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển Olympic Việt Nam còn vấn đề cần giải quyết đó là hiệu quả trong khâu kết thúc. Dù vậy, nhìn chung đây là trận đấu mà theo ông Xương, Olympic Việt Nam thắng rất xứng đáng, với sự rõ nét trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Olympic Việt Nam thông qua trận đấu với Pakistan?

Đúng là trước khi vào giải, người hâm mộ có hơi lo lắng cho đội tuyển Olympic Việt Nam, nhưng sau trận này thì có thể nói là yên tâm. Toàn đội chơi kết dính, đa dạng, nhất là đa dạng trong tấn công.

Điều đáng mừng khác là hầu hết các cầu thủ đều tiến bộ. Hệ thống phòng ngự và hệ thống tấn công của Olympic Việt Nam trong trận này khá rõ nét, khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công cũng nhịp nhàng, mạch lạc. Khởi đầu như vậy là được! Nếu có vấn đề cần giải quyết, có lẽ chỉ là cần hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương (ảnh: Trọng Vũ)
Cựu HLV Đoàn Minh Xương (ảnh: Trọng Vũ)

Còn về đội tuyển Olympic Pakistan thì sao, họ có phải là đội mạnh không, thưa ông?

Không hề, nếu không muốn nói họ là đội yếu. Họ chưa phải là đối thủ xứng tầm của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo. Ở trận tới, theo tôi Olympic Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục chơi tấn công, vì Nepal còn yếu hơn cả Pakistan.

Thậm chí, khả năng ông Park sẽ đưa nhiều cầu thủ trẻ, cầu thủ ít khi được đá chính như Văn Toàn, Đức Chinh vào sân. Ông ấy sẽ mạnh dạn thay đổi, để tạo điều kiện cho càng nhiều cầu thủ được làm quen với không khí thi đấu các tốt.

Olympic Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng (ảnh: An An)
Olympic Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng (ảnh: An An)

Giống như 1 – 2 trận giao hữu ở giải tứ hùng quốc tế tại Hà Nội mới đây, đội tuyển Olympic Việt Nam trước Pakistan không cần dùng tiền vệ phòng ngự thực thụ?

Đối thủ yếu quá nên cũng không nhất thiết phải dùng tiền vệ phòng ngự. Mãi đến hiệp 2, Hùng Dũng mới vào sân thay Xuân Trường, nhưng mục đích là kiểm tra phong độ và năng lực của Hùng Dũng, chứ không phải là để tăng cường khả năng phòng ngự từ xa.

Có thể ở các trận đấu tới, từ trận gặp Nhật Bản ở lượt trận thứ 3 vòng bảng, cho đến vòng trong, Hùng Dũng trong vai tiền vệ phòng ngự mới thi đấu nhiều hơn, vì về lý thuyết, càng vào sâu các đối thủ sẽ càng mạnh.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Olympic Việt Nam chơi mạch lạc trong cả tấn công lẫn phòng ngự” - 3

Dòng sự kiện: Asiad 2018