1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Mexico thắng đậm Olympic Hàn Quốc trong trận cầu tới... 9 bàn thắng

(Dân trí) - Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Olympic Mexico đã đánh bại Hàn Quốc để giành quyền vào bán kết với tỷ số đậm 6-3 ở nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo.

Mexico và Hàn Quốc là cặp đấu được đánh giá là ngang tài ngang sức tại Tứ kết Olympic 2020 khi cả hai cùng có được hai trận thắng và một trận thua tại vòng bảng.

Trên mặt trận tấn công, nếu như Hàn Quốc đã nổ súng đến 10 lần tại vòng bảng, thì hàng công của Mexico cũng tỏ ra không kém cạnh khi đã ghi đến 8 bàn sau 3 trận.

Olympic Mexico thắng đậm Olympic Hàn Quốc trong trận cầu tới... 9 bàn thắng - 1

Henry Martin dễ dàng đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Mexico ở phút 12 của trận đấu.

Cả hai đội nhập cuộc đầy cởi mở ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Hàn Quốc đẩy cao tốc độ ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối phương, nhưng đội bóng "xứ sở Kim chi" bất ngờ bị thủng lưới trước sau một pha phản công đầy sắc bén của Mexico.

Phút thứ 12, Henry Martin dễ dàng đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Mexico sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội bên cánh phải. Bàn thua không khiến các cầu thủ Hàn Quốc nao núng mà họ vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi tấn công từ hai biên đầy sắc sảo.

Olympic Mexico thắng đậm Olympic Hàn Quốc trong trận cầu tới... 9 bàn thắng - 2

Tiền đạo Lee Dongg-gyeong dứt điểm đẳng cấp ngoài vòng cấm mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc ở phút 20.

Phút 20, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, tiền đạo Lee Dongg-gyeong của Hàn Quốc có pha xử lý qua người cực kỳ đẳng cấp, trước khi tung cú sút ngoài vòng cấm hiểm hóc đánh bại thủ thành Ochoa để gỡ hòa 1-1. 

Bàn thắng gỡ hòa giúp các cầu thủ Hàn Quốc có tâm lý tốt hơn và họ suýt có bàn thắng thứ hai nhưng pha dứt điểm của Lee Dong-Joon trong vòng cấm ở phút 25 lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 29, Luis Romo băng lên cực nhanh nhận bóng trong vòng cấm bằng chân phải rồi dứt điểm bằng chân trái cực kỳ chuẩn xác để đưa Mexico vượt lên dẫn 2-1.

Olympic Mexico thắng đậm Olympic Hàn Quốc trong trận cầu tới... 9 bàn thắng - 3

Mexico dẫn trước Hàn Quốc 3-1 sau 45 phút thi đấu.

Lối chơi phản công của Mexico đầy hiệu quả và họ khiến các cầu thủ Hàn Quốc thường xuyên mắc lỗi. Phút 38, sau một đường tạt bóng vào vòng cấm, hậu vệ Hàn Quốc đã có pha phạm lỗi với tiền đạo phía Mexico khiến đội nhà nhận quả phạt đền. Cordova dễ dàng đánh lừa thủ môn Hàn Quốc trên chấm 11m để nâng tỉ số lên 3-1.

Phút 45, Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm, cú dứt điểm đã đánh bại thủ môn Ochoa nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng một cách đáng tiếc. Tỷ số 3-1 nghiêng về phía Mexico sau 45 phút của hiệp một.

Olympic Mexico thắng đậm Olympic Hàn Quốc trong trận cầu tới... 9 bàn thắng - 4

Cordova dễ dàng đánh lừa thủ môn Hàn Quốc trên chấm 11m.

Bước sang hiệp hai, Hàn Quốc vô cùng thuận lợi khi sớm có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 khi hiệp đấu mới diễn ra được 6 phút. Tiền vệ Lee Dong-gyeong đã lập siêu phẩm với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm không cho thủ thành Ochoa có cơ hội cản phá.

Thế nhưng, chỉ 3 phút sau, Mexico tái lập khoảng cách khi Martin bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt bên cánh trái, nâng tỉ số lên 4-2 cho đội nhà. Bàn thua này khiến tâm lý của các cầu thủ Hàn Quốc trở nên căng cứng và các tình huống bóng của họ không còn khoáng đạt, chính xác như trước.

Đến phút 63, các cầu thủ Mexico tiếp tục dội gáo nước lạnh lên đội bóng của HLV Kim Hak-beom khi Cordova tung cú sút chân trái ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng vào góc xa khung thành Hàn Quốc, nâng tỉ số lên 5-2 cho Mexico.

Olympic Mexico thắng đậm Olympic Hàn Quốc trong trận cầu tới... 9 bàn thắng - 5

Mexico đã chơi một trận đấu tuyệt hay để đánh bại hàn Quốc với tỷ số 6-3 và giành quyền vào vòng bán kết Olympic.

Bị dẫn trước tới ba bàn, các cầu thủ Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình trong tình thế không còn gì đã mất. Thế nhưng khi chưa thể tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số thì cầu thủ vào sân thay người Lainez có pha đi bóng cực kỳ lắt léo bên cánh phải, trước khi kiến tạo thuận lợi để Eduardo xoay người chọc thủng lưới Hàn Quốc lần thứ 6.

Ở phút bù giờ 91, tiền đạo Hwang Ui-jo giúp Hàn Quốc có thêm một bàn thắng nữa để trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc là 6-3 nghiêng về phía Mexico. Chiến thắng này giúp Mexico giành quyền vào bán kết gặp đối thủ Brazil, còn Hàn Quốc chấp nhận dừng bước ở tứ kết.

Như vậy vòng bán kết chỉ còn duy nhất đội chủ nhà Nhật Bản là đại diện của châu Á để đối đầu với Tây Ban Nha trong cặp đấu còn lại.

Đội hình xuất phát:

Olympic Hàn Quốc: Bum-keun, Ji-soo, Jae-woo, Jin-ya, Sang-min, Kang-in, Seung-won, Du-Jae, Jin-kyu, Dong-Keyong, Ui-jo.

Olympic Mexico: Ochoa, Jorge Sanchez, Johan Vasquez, Cesar Montes, Vladimir Lorona, Luis Romo, Jose Esquivel, Francisco Cordova, Carlos Antuna, Henry Martin, Ernesto Vega.

Sông Lam

.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo